Quốc phòng - An ninh
Bệnh xá Công an tỉnh: Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, từ đó tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị y tế kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) và nhân dân.
Bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh khám bệnh cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.N |
Năm 2014, Bệnh xá Công an tỉnh đã khám chuyển viện tuyến trên 263 ca, chuyển Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu 15 ca; khám điều trị nội, ngoại trú cho trên 11.600 lượt CB-CS; 100% cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên đều được khám định kỳ, theo dõi sức khỏe; gần 1.400 lượt CB-CS trong lực lượng công an được kiểm tra sức khỏe định kỳ; khám tổng quát, sàng lọc cho 200 công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an; khám sức khỏe cho gần 1.500 em học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường công an; cấp cứu cho người dân 14 ca.
Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, Bệnh xá đã khám và chuyển viện tuyến trên 446 ca; chuyển Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu 13 ca; khám điều trị nội, ngoại trú cho hơn 5.000 lượt CB-CS; khám sức khỏe cho hơn 1.600 học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường công an; cấp cứu cho người dân 11 ca…
Điểm nổi bật là tất cả các trường hợp được chuyển viện, chuyển cấp cứu hoặc điều trị nội, ngoại trú đều được tập thể y, bác sĩ Bệnh xá nhận định, xử lý tình huống đúng, kịp thời nên không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Song song đó, Bệnh xá Công an tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tham mưu cho lãnh đạo đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa, vệ sinh phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy trình phòng dịch, bảo đảm không để dịch bệnh xảy ra, lây lan trong cộng đồng; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất sẵn sàng đối phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Xuân Bình, Phó trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh, cho biết: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế, vận động những người hảo tâm tổ chức nhiều đợt khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 4.000 lượt đồng bào dân tộc Khmer, đối tượng chính sách, hộ nghèo tại các xã: Hưng Hội, Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Long Điền, An Phúc (huyện Đông Hải); Ninh Quới, Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân), Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) với số tiền gần 200 triệu đồng”.
MỸ NGHI