Trung tá Đặng Thanh Điền: Hết lòng vì công việc

Thứ Hai, 16/11/2015 | 17:38

Hơn 20 năm công tác, nhưng Trung tá Đặng Thanh Điền có gần 2/3 thời gian ở đơn vị cảnh sát giao thông (CSGT). Từ một chiến sĩ cho đến Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Đông Hải, anh đều hết lòng vì công việc.

Trung tá Đặng Thanh Điền cùng đồng đội tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Ảnh: M.N

Năm 1993, anh xin vào làm tại Công an huyện Giá Rai. Sau thời gian được điều chuyển đến một số đơn vị, năm 2000, anh được điều về làm cán bộ Đội CSGT - Công an huyện Giá Rai, rồi Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đến năm 2011, anh lại được chuyển về làm Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Đông Hải. Dù ở cương vị công tác nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ khi về làm Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Đông Hải, anh luôn nghiên cứu, tìm tòi để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Song song đó, tham mưu cho lãnh đạo ban hành kế hoạch phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự huyện tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra kiểm soát giao thông 24/24 ở những địa bàn phức tạp. Rà soát, lên danh sách những đối tượng có biểu hiện chạy xe lạng lách, đua xe để mời gọi hỏi, răn đe. Đồng thời cho đối tượng cũng như gia đình cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Một mặt, anh trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát khắp các nẻo đường, ngõ xóm, đến tận các chủ tàu, chủ ghe để tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn giao thông. Nhờ vậy, 3 năm liền huyện Đông Hải là một trong những đơn vị điển hình toàn tỉnh do giảm sâu tai nạn giao thông, nhất là từ năm 2014 đến nay không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy dẫn đến chết người.

Không chỉ đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, anh còn là tấm gương về tinh thần chịu khó, ham học hỏi, sống hết mình vì đồng chí, đồng đội, được đồng nghiệp tin yêu. Trung tá Đặng Thanh Điền bộc bạch: “Để anh em trong đơn vị tin tưởng, trước hết bản thân phải gương mẫu, nói phải đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết thống nhất và sự đồng tình trong đơn vị. Tất cả các vấn đề cần được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý, tạo được lòng tin cho chiến sĩ và nhân dân…”.

Những thành tích của Trung tá Đặng Thanh Điền đã được ghi nhận, gồm: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II, III; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến; và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.