Phóng sự - Ký sự

Tưng bừng lễ hội Quán âm Nam Hải

Thứ Hai, 02/05/2016 | 16:36

Từ lâu, lễ hội Quán âm Nam Hải được xem là một lễ hội đặc sắc của Bạc Liêu được tổ chức trong 3 ngày, từ 22 - 24/3 (âm lịch) hàng năm tại khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Đây là dịp để tăng ni, phật tử, khách thập phương về chiêm bái và vui chơi.

Tiết trời oi bức của những ngày chớm hạ vẫn không làm thưa đi dòng người từ khắp mọi nơi đổ về khu Quán âm Phật đài để chiêm bái và cầu mong bình an, may mắn và phước lành từ Mẹ Nam Hải (ảnh 1).

Mở đầu là nghi thức rước Quan âm từ phía trong khu Quán âm Phật đài đến sân khấu - nơi tổ chức khai mạc lễ với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử (ảnh 2). So với mọi năm thì năm nay niềm vui càng được nhân lên khi khu Quán âm Phật đài được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Thay mặt Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Chứng nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2015 cho đại diện khu Quán âm Phật đài (ảnh 3).

Thắp nhang cầu nguyện là một nét đẹp truyền thống của người Việt từ bao đời này. Chính vì lẽ đó, ở lễ hội Quán âm Nam Hải không thể thiếu nghi thức nguyện hương và thả bong bóng để cầu mong quốc thái dân an và ghi nhớ công ơn những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước (ảnh 4 và 5).

Ngoài ra, lễ hội còn thu hút và tạo ấn tượng với du khách bởi những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các hoạt động vui chơi, giải trí, triển lãm ảnh nghệ thuật... Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương đến với bạn bè gần xa, thúc đẩy du lịch phát triển. 

Huỳnh Hiếu (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.