Trường Quân sự tỉnh: Lan tỏa việc làm theo Bác đến học viên

Thứ Tư, 18/05/2016 | 16:09

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó đề ra nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.

Cách đây 3 năm, vào dịp sinh nhật Bác - 19/5/2013, Trường Quân sự tỉnh xuất quỹ tự túc gần 40 triệu đồng mua hơn 500 cây kiểng, cây ăn trái và cây bóng mát, tổ chức buổi lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác”. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và học viên tham gia trồng cây. Đến nay, cây đã phát triển tốt, tạo cảnh quan môi trường xanh mát, góp phần rất tốt cho việc huấn luyện ngoài thao trường.

Kế tiếp là phần việc chung tay chăm lo trẻ mồ côi, người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở tọa lạc gần trường). Trong dịp tiếp xúc với lãnh đạo Trung tâm, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh được biết nơi đây nuôi dưỡng khoảng 60 người già neo đơn và trẻ mồ côi, nhưng ngân sách lo cho đối tượng này còn rất hạn chế. Từ đó Đảng ủy trường nảy sinh ý định vừa tham gia làm chính sách xã hội, vừa kết hợp làm công tác giáo dục học viên về lòng yêu thương con người, ý thức cộng đồng theo tấm gương Bác.

Giáo viên Trường Quân sự tỉnh hướng dẫn cách tháo, lắp súng cho sinh viên Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Hàng năm, nhà trường xuất một khoản kinh phí tự túc, cùng với những khoản tiền đóng góp khác để mua mì gói, sữa, đường, gạo, thịt, thuốc trị bệnh tặng Trung tâm (từ 3 - 4 đợt/năm, mỗi đợt trị giá 4 - 5 triệu đồng). Dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng có giá trị tinh thần to lớn, làm giảm bớt sự cô đơn, buồn tủi của học viên tại Trung tâm. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ nâng cao ý thức, trách nhiệm với xã hội, xóa đi tâm lý thờ ơ trong mỗi con người.

Những năm gần đây, lượng sinh viên các trường cao đẳng, đại học về Trường Quân sự tỉnh học quốc phòng - an ninh ngày càng tăng. Do vậy, Đảng ủy đã bàn bạc xây dựng nhà tưởng niệm Bác Hồ để làm nơi giáo dục đạo đức cho học viên, cán bộ, chiến sĩ nhà trường. Đảng ủy đã phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp 30 triệu đồng và nhà trường xuất quỹ tự túc 90 triệu đồng để xây nhà tưởng niệm Bác. Đây là nơi sinh hoạt, học tập, báo công dâng Bác trong các dịp lễ, tết, tổng kết lớp học, năm học.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa để xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, thân thiện. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân (Bí thư Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.