Nhịp sống đô thị

Nhiều cây xanh bị ”bức tử”!

Thứ Năm, 26/05/2016 | 09:25

Một trong những tiêu chí quan trọng của đô thị loại II là phải đảm bảo hệ thống cây xanh. Vì vậy, những năm qua, TP. Bạc Liêu đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển cây xanh nhằm đạt tiêu chí bắt buộc, đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đốt rác dưới gốc cây xanh trên đường Trần Văn Đại (phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

Mục đích phát triển thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng ở các tuyến đường là tạo cảnh quan môi trường, vừa hình thành những khu dân cư đẹp, vừa phục vụ phát triển du lịch.

Thế nhưng, tình trạng xâm hại, làm chết cây xanh vẫn cứ xảy ra, và gần như chưa có giải pháp để xử lý. Bằng chứng là ở khu dân cư 577 (phường 2, TP. Bạc Liêu), nhiều thảm cỏ xanh và cả hoa kiểng ở công viên khu vực ven sông lại trở thành “món khoái khẩu” của một số đàn dê. Rồi cũng tại khu dân cư 577 (được xếp vào top đẹp và khang trang) cũng trở thành nơi phóng uế của đàn gia súc.

Đáng nói hơn, trên tuyến đường Trần Văn Đại (nằm sau đường Ninh Bình - khu dân cư 577), nhiều quán nhậu tập kết rác ở gốc cây xanh và sau đó đốt. Từ đó làm nhiều cây xanh “chết yểu”. Nhìn những cây bằng lăng nở hoa tím làm đẹp cả tuyến đường, nay thân cây đen thui, trụi lá và chờ ngày chết, thật xót xa!

Trước vấn nạn xâm hại cây xanh và gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đề nghị Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị hữu quan có giải pháp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TƯ ĐÔ THỊ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.