Công an tỉnh: Bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi THPT 2016

Thứ Tư, 29/06/2016 | 15:43

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sắp diễn ra. Công an tỉnh đã chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi quan trọng này. Trung tá Huỳnh Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của Công an tỉnh cho biết:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Theo đó, huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ từ các khâu giao nhận, áp tải đề thi, bài thi; nơi in, sao; nơi lưu giữ đề thi, bài thi; nơi tổ chức điểm coi thi, nơi chấm thi…

PV: Xin đồng chí cho biết về công tác đảm bảo bí mật, an toàn trong quá trình sao chép, vận chuyển đề thi và chấm thi?

Trung tá Huỳnh Hữu Trí: Lực lượng Công an phối hợp tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn từ lúc đi nhận đề thi gốc, bảo vệ đề thi, quá trình in, sao, vận chuyển đề thi đến các điểm thi, vận chuyển bài thi từ các điểm thi về nơi chấm thi. Sau đó tiếp tục bảo vệ quá trình làm phách, chấm bài thi cho đến chấm bài thi phúc khảo. Công an tỉnh xác định đây là một trong những khâu rất quan trọng của công tác bảo vệ kỳ thi.

PV: Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sắp tới, lượng thí sinh và người thân tập trung về các địa bàn có điểm thi rất đông. Vậy ngành Công an có biện pháp gì để đảm bảo trật tự khu vực diễn ra kỳ thi?

Trung tá Huỳnh Hữu Trí: Để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong kỳ thi, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an các huyện Phước Long, TX. Giá Rai và TP. Bạc Liêu (các địa phương có tổ chức điểm thi) tăng cường lực lượng, có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là không để xảy ra ùn tắc giao thông trong những ngày tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi in, sao, lưu giữ đề thi, bài thi và các điểm coi thi, các cơ sở lưu trú có học sinh, phụ huynh ở trọ; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở in ấn, photo nhằm ngăn chặn các trường hợp lọt, lộ đề thi, in sao đề thi, bán phơi thi… Chủ động triển khai các mặt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự bên ngoài các điểm coi thi, phòng chống các hoạt động gây rối trật tự công cộng trong thời gian diễn ra kỳ thi.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

MẠNH QUÂN

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.