Lực lượng an ninh Bạc Liêu góp phần to lớn ổn định an ninh trật tự trên địa bàn

Thứ Hai, 11/07/2016 | 15:27

* Lực lượng an ninh Công an tỉnh cùng lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng bảo vệ thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Lực lượng an ninh Công an tỉnh và sư sãi người dân tộc Khmer, tín đồ Công giáo chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Công an tỉnh. 

Lực lượng an ninh Công an tỉnh thi Điều lệnh Công an nhân dân. Ảnh: N.Q

Công an tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2016). Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân (ANND), những năm qua lực lượng an ninh Công an tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lực lượng an ninh Bạc Liêu đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Với vai trò là lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng an ninh Công an tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền về phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, trọng tâm là phòng chống nội gián, bảo vệ bí mật Nhà nước. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại từng cơ quan, đơn vị; phối hợp, hỗ trợ lực lượng an ninh xử lý hiệu quả những vụ việc phức tạp về ANTT phát sinh. Một trong những đơn vị tiêu biểu là Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Thời gian qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng hàng trăm phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2014 Bạc Liêu tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất. Bên cạnh việc phối hợp bảo vệ thành công sự kiện mang tầm quốc gia, lực lượng an ninh chính trị nội bộ còn góp phần đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, phiến diện làm ảnh hưởng đến uy tín của một số đồng chí lãnh đạo, cơ quan Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Còn trong năm 2015 và 2016, Bộ GD-ĐT tổ chức thi THPT quốc gia “2 trong 1”, lấy điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng, các đơn vị nghiệp vụ tập trung đảm bảo an toàn các kỳ thi THPT quốc gia này. Công an tỉnh đã phân công, triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, tiến hành khảo sát, vẽ sơ đồ bố trí lực lượng bảo vệ từng điểm thi, tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cơ sở in ấn, photo… Đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ đánh giá: “Nhờ đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và năm 2016 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, ANTT trước, trong và sau kỳ thi được đảm bảo”.

Trung tá Huỳnh Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết lực lượng an ninh tỉnh nhà đã tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động liên kết chống phá của số đối tượng phản động bên ngoài với số chống đối bên trong. Qua đó, đã xử lý, răn đe, vô hiệu hóa nhiều đối tượng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT nảy sinh, không để hình thành tổ chức, nhóm chính trị đối lập trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, xảy ra gây rối, biểu tình. Tiêu biểu là các vụ án Tạ Phong Tần, Huỳnh Văn Ba, Thanh Hải vô thượng sư…

Với những kết quả nổi bật đó, lực lượng an ninh Công an Bạc Liêu đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo giữ vững ổn định về tình hình an ninh chính trị địa phương trong thời gian qua. Để phát huy những thành tích mà thế hệ cha anh đã lập được, tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý với cán bộ, chiến sĩ an ninh trẻ. Theo đồng chí Đỗ Việt Thắng, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh Tổ quốc, phải xây dựng nền tảng ANND mạnh, vấn đề lòng dân là quan trọng bậc nhất. Kế đến là nắm chắc các loại đối tượng trên địa bàn. Xây dựng lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén nghiệp vụ và thông thạo ngoại ngữ.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.