Giáo dục - Học Đường

Hiệu quả từ công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội trong học đường

Thứ Năm, 25/08/2016 | 16:02

Tệ nạn xã hội (TNXH) không chừa một ai, thậm chí trong môi trường học đường cũng có. Chính vì thế, công tác phòng ngừa, ngăn chặn TNXH xâm nhập học đường luôn được Trường đại học Bạc Liêu đặc biệt quan tâm.

Đại diện Trường đại học Bạc Liêu (thứ ba từ trái sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh vì những thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: H.T

Trường đại học Bạc Liêu hiện có trên 3.000 sinh viên theo học hệ chính quy, nên công tác quản lý sinh viên có phần khó khăn. Thêm nữa, khi sinh viên ở trong phạm vi trường thì dễ dàng quản lý, nhưng khi các em ra khỏi trường thì việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, trường xác định phải tác động vào tư tưởng của sinh viên để các em có ý thức tự bảo vệ mình trước các TNXH. Theo đó, trường đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật như: thông qua kênh phát thanh của trường để phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và các TNXH khác; tuyên truyền bằng những hình ảnh trực quan về những hệ lụy của ma túy, mại dâm thông qua pa-nô, áp-phích và bản tin của trường; giáo dục sinh viên tránh xa TNXH thông qua môn Pháp luật đại cương trong chương trình đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng; đưa nội dung phòng chống TNXH vào giảng dạy trong tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên... Thầy Trần Tấn Đạt, Trưởng phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên, cho biết: “Hàng năm, trường đều cho sinh viên ký cam kết phòng chống ma túy, tội phạm, thực hiện an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, đội thanh niên xung kích của trường còn thường xuyên tuần tra trong khuôn viên trường, khu ký túc xá nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong trường”.

Thầy Đạt cũng nói thêm: “Thực tế, phòng chống TNXH trong học đường có hiệu quả hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức tự giác của HSSV. Chính vì thế, công tác giáo dục tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính là nhiệm vụ then chốt. Nhờ vào sự quyết tâm thực hiện phòng chống TNXH, cũng như công tác phối hợp giữa nhà trường với các ngành chức năng được thực hiện có hiệu quả, nên trong những năm qua trường chưa phát hiện trường hợp sinh viên nghiện ma túy, nhiễm HIV”.

Ngọc Vũ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.