Giáo dục - Học Đường

Hệ thống giáo dục mầm non vùng sâu “quá tải”

Thứ Sáu, 26/08/2016 | 15:58

Đời sống ngày càng phát triển, phụ huynh các địa bàn vùng sâu, vùng ven đã quan tâm hơn đến việc gửi trẻ vào các trường mẫu giáo, mầm non để tập cho trẻ tính tự lập, nền nếp ngay từ lúc nhỏ. Bởi vậy, những năm gần đây, hệ thống giáo dục mầm non địa bàn vùng sâu, vùng ven luôn đối diện với tình trạng “quá tải”.

Các bé Trường mẫu giáo Vành Khuyên (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: Đ.K.C

Thiếu nơi gửi trẻ

Năm nay, 2 bé Hồ Thiên P. và Nguyễn Ngọc H. (ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) đến tuổi vào lớp Mầm. Phụ huynh đã sẵn sàng tâm thế cho các bé đi mẫu giáo và bản thân các bé cũng hào hứng khi mỗi chiều được ba mẹ chở vào trường chơi bập bênh, xích đu. Thế nhưng, đầu năm học mới này, khi đến Trường mẫu giáo Sao Mai (xã Điền Hải) đăng ký gửi con thì phụ huynh của 2 bé được nhà trường cho biết do nhu cầu năm nay tăng cao, nên trường ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, còn những trẻ dưới độ tuổi khi nào cơ sở vật chất đảm bảo trường sẽ nhận sau. Mẹ của 2 bé bày tỏ: “Ngoài việc muốn con được làm quen với môi trường mới, chúng tôi còn có nhu cầu gửi con để tiện việc kinh doanh, làm thêm bên ngoài. Chứ đời sống khó khăn, con cái mỗi ngày một lớn, cứ trông chờ vào thu nhập của một mình chồng tôi thì làm sao xoay sở đủ”.

Tại Trường mẫu giáo Sao Biển (thị trấn Gành Hào) và nhiều trường mẫu giáo vùng sâu của xã An Phúc, Định Thành, An Trạch… đang diễn ra tình trạng tương tự khi mà nhu cầu gửi con của phụ huynh năm nay tăng cao đột biến.

Tình trạng “quá tải” này cũng khiến huyện Hồng Dân “đau đầu”. Theo Phòng GD-ĐT huyện, nếu làm một phép thống kê nhỏ thì hiện tại bé từ 3 - 4 tuổi trên địa bàn khoảng 3.000 - 4.000 cháu. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa có nhu cầu gửi trẻ sớm nên tình trạng “quá tải” chưa đến mức báo động! Các xã vùng sâu phải đối mặt với tình trạng quá tải là Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc.

Một phụ huynh ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) bày tỏ băn khoăn: “Địa bàn xã khá rộng, dân cư khá đông, nhu cầu gửi trẻ ngày một nhiều mà hiện tại trên địa bàn chỉ có Trường mẫu giáo Vành Khuyên. Vì thiếu phòng học, nên các bé 3 - 4 tuổi bị từ chối để ưu tiên cho bé 5 tuổi. Trong khi đó, chúng tôi lại thiết tha được gửi con để có thời gian lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống”.

Cùng giải bài toán “quá tải”

Trước tình trạng này, các địa phương đang khẩn trương lên kế hoạch để tháo gỡ. Cùng với việc nâng cấp phòng học, các công trình phụ tại các trường mầm non, mẫu giáo, cũng như tranh thủ các nguồn xã hội hóa để phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, thời gian tới huyện Hồng Dân sẽ triển khai xây dựng Trường mẫu giáo Nhị Cầm tại xã Vĩnh Lộc. Đây hứa hẹn sẽ là điểm trường mới giúp địa phương giải quyết phần nào bài toán “quá tải”.

Phòng GD-ĐT huyện Đông Hải cũng cho biết, trước nhu cầu gửi con của phụ huynh ngày càng tăng cao, Phòng đã tham mưu, báo cáo với Huyện ủy, UBND huyện. Theo đó, huyện đã tiến hành khảo sát, chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng thêm 8 phòng học tại Trường mẫu giáo Sao Biển. Nhưng hiện tại, kinh phí năm 2016 đã hết, nên sang năm 2017 mới bắt đầu khởi công. Còn những điểm trường khác sẽ tùy vào tình hình thực tế để khắc phục khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu), năm nay nhóm trẻ mầm non, mẫu giáo trên địa bàn hơi “quá tải” so với mọi năm. Cụ thể, tổng số trẻ trong độ tuổi là 491 cháu. Trong đó, nhóm trẻ 3 tuổi là 99; trẻ 4 tuổi là 216 và trẻ 5 tuổi là 176 cháu. Hiện tại, trên địa bàn chỉ có 1 điểm chính là Trường mẫu giáo Vành Khuyên, với 2 điểm lẻ ở ấp Giáp Nước và An Trạch Đông. Nhưng sau khi xếp lớp, vẫn dôi ra khoảng hơn 30 cháu. Bởi vậy, chúng tôi đang lên phương án sẽ tận dụng một phòng trong trụ sở UBND xã để sửa chữa, trang trí thành phòng học nhằm giải quyết nhu cầu “quá tải” hiện nay!

Không riêng gì các địa phương trên, mà nhiều địa phương khác trong tỉnh tình trạng “quá tải” đã trở nên quen thuộc mỗi dịp đầu năm học mới. Do đó, đòi hỏi ngành Giáo dục, tỉnh nhà cần có một quyết sách phù hợp để giải quyết triệt để bài toán “quá tải” này!

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.