Huyện Phước Long: Hăng hái thi đua lập thành tích xây dựng huyện “xanh - sạch - đẹp”

Thứ Hai, 03/10/2016 | 16:26

Tiếp tục công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, trong những ngày qua, khối cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn huyện Phước Long hăng hái thi đua lập thành tích xây dựng huyện “xanh - sạch - đẹp”.  

Ấp Bình Tốt A (xã Vĩnh Phú Tây) tổ chức lễ ra quân thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2016. Ảnh: H.T

Theo đánh giá của Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long, 9 tháng năm 2016, khối cơ quan Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể gặt hái thành công trên nhiều phong trào hành động cách mạng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể đã vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo được 54 căn nhà đại đoàn kết tặng người nghèo, mỗi căn trị giá từ 25 - 30 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2016, huyện sẽ có thêm 25 căn nhà như vậy. Chuẩn bị cho năm học mới 2016 - 2017, các cơ quan trên cũng đã vận động được hơn 23.000 cuốn tập, 500 chiếc cặp học sinh, 22 suất học bổng (từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất), 21 chiếc xe đạp, 200 bộ đồng phục học sinh và hàng ngàn cây viết tặng học sinh nghèo.

Những tháng gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban quản trị chùa Cỏ Đôn thành lập Ban từ thiện xã hội đặt tại ngôi chùa này. Thường xuyên vào ngày 15 hàng tháng (ngày Dân vận khéo), Ban từ thiện tặng 25 suất quà gồm: gạo và tiền trị giá khoảng 300 ngàn đồng mỗi suất, nhằm giúp người nghèo giảm bớt khó khăn.

Điểm nhấn quan trọng cho thấy sự chung tay vào cuộc quyết liệt của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở huyện Phước Long là ra quân xây dựng huyện “xanh - sạch - đẹp” theo Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể đều xây dựng kế hoạch, triển khai trong hệ thống ngành mình đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. Hiện, Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long đã triển khai chủ trương trên đến 500 người là bí thư chi đoàn, chi hội địa bàn dân cư, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Theo ông Trần Thanh Khôi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long, quyết tâm từ nay đến cuối năm 2016, tất cả đường làng, ngõ xóm, cây xanh, hàng rào, hoa kiểng… phải có khởi sắc rõ nét.   

Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan Dân vận, MTTQ và các đoàn thể trong toàn huyện sẽ tập trung tuyên truyền, thực hiện Công văn 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ môi trường. Huy động toàn thể đoàn viên, hội viên, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân cùng vào cuộc. Đặc biệt, từng ngành, từng cấp sẽ tuyên truyền theo chiều sâu thông qua các cuộc họp tổ, họp nhóm, sinh hoạt lệ của các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền miệng trực tiếp đến từng hộ gia đình. Trong đó, cán bộ Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu thực hiện việc xóa cầu tiêu trên sông, ao, đìa và xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, hố rác tự hoại gia đình. Theo chủ trương của Huyện ủy Phước Long, từ nay đến ngày 30/12/2016, cơ quan thuộc khối vận trong toàn huyện phải hoàn thành dứt điểm phần việc này.

TẤN ĐẠT

Để tham gia xây dựng huyện Phước Long “xanh - sạch - đẹp”, các ngành, đoàn thể huyện Phước Long đưa ra các chỉ tiêu thực hiện đến cuối năm 2017 như sau:  

* Hội Nông dân huyện

- 100% hộ gia đình hội viên, nông dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hố xử lý rác thải, di dời và xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi đảm bảo an toàn và làm hầm biogas; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, trồng và cắt tỉa cây xanh, cây kiểng trong khuôn viên.

- 100% hộ gia đình hội viên và nông dân ở trên tuyến có dịch vụ thu gom rác thải, đăng ký tham gia thực hiện.

- 100% hộ gia đình hội viên và nông dân không còn sử dụng cầu tiêu trên ao đìa, có hàng rào bê-tông hoặc cây xanh và bố trí cây kiểng, cây xanh khuôn viên nhà.

* Liên đoàn Lao động huyện

- Các công đoàn cơ sở trực thuộc phát động cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ trồng, trang trí cây xanh, cây kiểng sao cho đảm bảo tạo bóng mát và vẻ mỹ quan trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng hộ gia đình.

- Tập trung tuyên truyền cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái. Thường xuyên dọn dẹp, chỉnh trang nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng. Làm tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt, tuyệt đối không vứt rác thải, xác gia súc, gia cầm chết xuống kênh rạch, ao hồ làm ảnh hưởng môi trường. Xử lý triệt để cầu tiêu trên sông, bên cạnh đó, vận động xây dựng 3 công trình vệ sinh hộ gia đình như: hố xử lý rác, nhà vệ sinh và sử dụng nước sạch.

- Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh, nước thải chăn nuôi phải được xử lý trước khi thải ra sông ngòi, kênh rạch.

Làm tốt công tác vận động hộ gia đình công đoàn viên, CNVC-LĐ có điều kiện xây dựng hàng rào bê-tông cốt thép, các hộ còn lại phải làm hàng rào cây xanh, cây kiểng đảm bảo mỹ quan….

* Huyện đoàn

- 100% đoàn cơ sở xã, thị trấn có đảm nhận công trình cây xanh, đảm nhận các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

- 100% cán bộ đoàn và 70% đoàn viên, hội viên phải có trang trí hoa kiểng, cây xanh trong khuôn viên nhà.

- 100% gia đình của cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên phải có nơi xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết xóa cầu tiêu trên sông và trên ao, đìa.

- 100% đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc có ra quân vệ sinh cơ quan, đơn vị vào thứ Sáu hàng tuần, đảm bảo vẻ mỹ quan của cơ quan, đơn vị.

* Hội Cựu chiến binh

 - 100% hội cựu chiến binh xã, thị trấn có đảm nhận công trình trồng cây xanh, đảm nhận các tuyến đường xanh - sạch - đẹp.

- Phát động từ 70% cán bộ, hội viên cựu chiến binh trở lên có điều kiện trang trí hoa kiểng, cây cảnh trong khuôn viên gia đình.

- 100% gia đình của cán bộ, hội viên cựu chiến binh xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, hố xử lý rác thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết xóa cầu tiêu trên sông và trên ao, đìa.

- Vận động cán bộ, hội viên cựu chiến binh thường xuyên chỉnh trang, sơn sửa nhà cửa sạch đẹp, khang trang.

HỮU DUYÊN

(lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.