Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 19/10/2016 | 16:42

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu (khóa XI), đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-TU để thực hiện tốt các chỉ thị này. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Đẩy mạnh tuyên tuyền

Một trong những mục đích và yêu cầu của Kế hoạch số 11/KH-TU là làm cho mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.

Ông Nguyễn Văn Hòa (giữa), Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Theo đó, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Để thực hiện được mục tiêu này, cần tập trung làm tốt công tác giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Đặc  biệt, người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên (theo chức năng, nhiệm vụ của mình) xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập với chi bộ hoặc với tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Cũng như đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố, nghị quyết của các cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị…

Thi đua học tập và làm theo GƯƠNG BÁC

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình là công tác chăm lo cho hộ nghèo và cận nghèo. Trong 5 năm qua, TP. Bạc Liêu đã vận động và thực hiện tốt các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo. Cụ thể, đã có 53/53 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng/năm thông qua các hình thức trao phương tiện làm ăn, hỗ trợ vốn, hỗ trợ nhà ở, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững... Qua đó, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Năm 2011, thành phố có 2.434 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 7,29%), số hộ cận nghèo có 2.376 hộ (chiếm 7,12%), thì đến cuối năm 2015 số hộ nghèo của thành phố đã giảm đáng kể - chỉ còn 210 hộ (chiếm 0,61%) và hộ cận nghèo là 635 hộ (chiếm 1,83%).

Đáng ghi nhận là từ việc học tập và làm theo gương Bác trong công tác chăm lo cho hộ nghèo đã gắn chặt thêm tình cảm, ý thức, trách nhiệm giữa các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân. Điển hình một số cơ quan, đơn vị của TP. Bạc Liêu thực hiện tốt công tác này là: Chi cục Thuế thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Công an thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn Lao động TP. Bạc Liêu.  Các cơ quan trong khối chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, DNTN Tuấn Loan, DNTN Phương Ngọc, DNTN Mắt kính Thuận Thành, DNTN Tám Hồng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic…

Từ công tác này đã hình thành nên những mô hình, cách làm hay như: Hội LHPN thành phố với mô hình Đồng hành cùng phụ nữ nghèo, Heo đất tiết kiệm, thành lập câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo; Đoàn Thanh niên thành phố với mô hình 100 chiếc áo mùa xuân, Heo đất nối vòng yêu thương…

Để Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo nên sức lan tỏa lớn, TP. Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó góp phần cổ vũ mạnh mẽ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sản xuất và học tập tốt, lao động tốt.

Lê Kim

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-TU, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu (khóa XI) yêu cầu các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ngành trong khối tuyên tuyền về các nội dung, chủ đề cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 06; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Qua đó tạo ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.