Báo Mỹ: Việt Nam trong top 30 điểm đến giá rẻ năm 2017

Thứ Sáu, 09/12/2016 | 15:29

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa đưa ra danh sách top 30 điểm đến giá rẻ năm 2017, trong đó Việt Nam đứng vị trí thứ 8.
Phóng viên du lịch Laura Begley Bloom của tạp chí Forbes mới có bài viết đánh giá về những điểm đến với giá phải chăng trong năm 2017 tới đây. Theo chia sẻ, cô đã phỏng vấn 14 chuyên gia du lịch để có nguồn tư liệu chính xác trong bài viết của mình. Trong top 30 điểm đến, Việt Nam đứng vị trí thứ 8.
Theo đánh giá, du lịch Việt Nam có mức giá hợp lý dành cho khách nước ngoài nhờ phòng nghỉ cao cấp có giá phải chăng, thực phẩm rẻ, nhiều điểm tham quan tuyệt đẹp. Nhờ những ưu điểm này, Việt Nam trở nên nổi bật trong khu vực Đông Nam Á.

Chèo thuyền kayak trên Vịnh Hạ Long là một trong những hoạt động được khách Tây ưa thích.

Tác giả bài viết không quên đưa ra một số lịch trình gợi ý dành cho du khách khi có ý định tới đây. Bạn có thể khám phá một thủ đô Hà Nội ngàn năm lịch sử, chèo thuyền kayak tại vùng nước màu xanh lục bảo ở Vịnh Hạ Long, thư giãn nơi phố cổ Hội An và các bãi biển gần đó. Những nơi này sạch sẽ, an toàn và phù hợp với túi tiền của khách nước ngoài.
Tới Việt Nam, phóng viên Laura chọn cho mình điểm dừng chân là một khách sạn nằm gần khu phố cổ với giá chưa tới 70 USD/đêm. Cô cũng không quên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ăn đường phố ở thủ đô. “Chỉ với 20 USD/người, hướng dẫn viên sẽ đưa bạn đi dạo qua các tuyến phố, thăm thú và ăn uống như người bản địa”, bài báo trích dẫn. Ngoài ra, “đừng quên thưởng thức một bát phở nóng còn bốc khói, nhâm nhi chai bia với giá cả rất phải chăng”, tác giả lưu ý trong bài viết của mình.
Top 10 các điểm đến giá rẻ năm 2017 do Forbes bình chọn gồm: 1. Mazatlan, Mexico; 2. Nam Phi; 3. San Juan, Puerto Rico; 4. Chile; 5. Crete; 6. Morocco; 7. Belize; 8. Việt Nam; 9. Costa Rica; 10. Bồ Đào Nha.
B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.