Cảnh sát khu vực TP. Bạc Liêu đối thoại với dân: Cách làm mới

Thứ Sáu, 13/01/2017 | 16:22

Công an TP. Bạc Liêu đã và đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng thực hiện các phần việc gần dân, tốt cho dân. Mô hình cảnh sát khu vực (CSKV) báo cáo tình hình an ninh trật tự (ANTT) trước dân là một cách làm mới, được nhân dân hài lòng.

Một buổi họp dân do Công an phường 7 (TP. Bạc Liêu) tổ chức. Ảnh: K.K

Từ tháng 10/2016 đến nay, ở các phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã và đang diễn ra các buổi báo cáo của lực lượng CSKV về tình hình ANTT trước các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Đây cũng là dịp để quần chúng nhân dân tiếp xúc trực tiếp với CSKV, những người bảo vệ bình an cho cuộc sống của nhân dân, gần gũi nhất với dân. Không khí của các buổi “đối thoại” luôn sôi nổi, tiếp thu và chân tình.

Bên cạnh báo cáo về tình hình ANTT ở địa phương trong thời gian qua, lực lượng công an cũng giải đáp thắc mắc của người dân đặt ra có liên quan đến tình hình ANTT, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng công an, lực lượng CSKV. Qua đó chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của lực lượng CSKV trong quá trình làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Nhận thấy đây là cách làm mới, hầu hết người dân đều nhiệt tình đóng góp ý kiến để cùng với chính quyền địa phương góp phần ổn định tình hình ANTT, đảm bảo cuộc sống yên lành. Trung tá Võ Vũ Phùng, Trưởng Công an phường 7 (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Hầu hết các hộ dân trên địa bàn đều muốn đóng góp ý kiến, bởi vấn đề ANTT là chuyện hàng ngày. CSKV là lực lượng thường xuyên phải “cọ xát” với dân, vì vậy càng tạo nhiều cơ hội để nhân dân và CSKV tiếp xúc, đối thoại với nhau, người dân sẽ càng yên tâm vào lực lượng đang ngày đêm bảo vệ cho mình, còn CSKV cũng sẽ tự hoàn thiện mình”.

Tiếp nhận những ý kiến tích cực từ phía người dân, lực lượng CSKV nói riêng, lực lượng công an nói chung làm tốt hơn chức năng quản lý địa bàn, phối hợp với nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại địa bàn dân cư.

Đối thoại với dân không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác đánh giá thực trạng lực lượng CSKV, tình hình ANTT trên từng địa bàn, mà còn là một trong những cầu nối quan trọng nhằm thiết lập quan hệ giữa lực lượng CSKV với các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Từ đó, các buổi CSKV báo cáo tình hình ANTT trước dân diễn ra có hiệu quả, chất lượng. Ngành công an nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, thắc mắc của người dân để có biện pháp xử lý hiệu quả đối với các vấn đề có liên quan đến ANTT. Đồng thời ngày càng nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng CSKV gắn với thực hiện cuộc vận động “Công an Bạc Liêu chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.