Ra sức thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Thứ Tư, 17/05/2017 | 16:45

Hiện nay, toàn lực lượng Công an Bạc Liêu đang ra sức thi đua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật CAND… nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an Bạc Liêu thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần kết hợp báo cáo nhanh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tham gia chống ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hòa Bình.

Ảnh: T.Đ

CHỈNH HUẤN TOÀN DIỆN

Có thể khẳng định, chưa lúc nào lực lượng Công an Bạc Liêu lại rèn mình bằng nhiều cuộc vận động lớn như hiện nay. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng lúc cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự và 10 điều kỷ luật CAND… Một cuộc chỉnh huấn toàn diện, rộng lớn chưa từng có giúp lực lượng công an trưởng thành và tiêu biểu trong lòng nhân dân. Mục tiêu của Công an tỉnh là xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Phát biểu ngay từ buổi đầu đưa cuộc vận động đi vào đời sống, Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Việc chấp hành điều lệnh CAND trong CBCS có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng lên rõ rệt. Từng đồng chí xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, mỗi CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Trong toàn lực lượng xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, tấm gương tận tụy trong công việc, liêm khiết không nhận hối lộ… được các cấp lãnh đạo ghi nhận và nhân dân khen ngợi. Tuy nhiên, để thực hiện cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đại tá Lê Tấn Tới đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp CBCS có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống. 

Để mở rộng kênh giám sát, Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các đơn vị Công an trong toàn tỉnh duy trì tổ chức các cuộc họp, hội nghị, gặp mặt, đặc biệt là diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS và hoạt động của công an ở các đơn vị, địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động, Công an tỉnh xác định lấy nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu, phối hợp, giải quyết có hiệu quả địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… làm thước đo để đánh giá hiệu quả.

ĐA DẠNG CÁCH LÀM

Kế hoạch của Công an tỉnh cho thấy, có hàng trăm công trình, hàng ngàn hoạt động thiết thực khi đưa cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” vào đời sống. Hoạt động đầu tiên là mỗi CBCS đều phải viết cam kết và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện cuộc vận động. Mỗi người đều phải nghe tài liệu, đề cương tuyên truyền, các bản tin về gương người tốt - việc tốt của CBCS CAND trong các buổi đọc báo đầu giờ sáng hằng ngày, hàng tuần. Trong các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ định kỳ, cùng với các mặt công tác khác, tất cả đơn vị, công an địa phương phải tổ chức nhận xét, đánh giá CBCS về kết quả thực hiện cuộc vận động. Với những đơn vị và CBCS trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và công dân sẽ thường xuyên được dự các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc. Đặc biệt, trong đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền thực hiện cuộc vận động này, Công an tỉnh kêu gọi toàn lực lượng tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ nhân dân như: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng bị thiên tai; tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tiêu biểu trong lòng nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng Công tác Chính trị (Công an tỉnh), cho biết: Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện cuộc vận động này là Công an tỉnh sẽ thí điểm tổ chức buổi tọa đàm về cuộc vận động gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật CAND… trong khối xây dựng lực lượng vào cuối tháng 5/2017. Tọa đàm và kể cả các hội thảo, hội thi… sẽ được triển khai rộng rãi trong khối an ninh, cảnh sát và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh kể từ năm 2017 này. Các tiêu chí được đưa vào tọa đàm gồm: phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ, bản lĩnh trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng; phong cách người CAND nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thiếu tá Đạt nhấn mạnh, trong mỗi hành động, cử chỉ, tác phong… của CBCS đều phải bắt đầu từ cuộc vận động. Hay nói khác hơn, cuộc vận động cần phải đi vào đời sống giống như ăn cơm, uống nước, rửa mặt hàng ngày. Và tất cả những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm trong CBCS đều sẽ được đưa ra chỉnh huấn bằng cuộc vận động này.  

Đại úy Lê Minh Tuân, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, cam kết: Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, thi đua lập công, đăng ký và đảm nhận những khâu trọng yếu, việc khó. Đặc biệt là đổi mới phương pháp, tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tích cực học tập để nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.      

Cuộc chỉnh huấn toàn diện trong lực lượng công an lần này nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời vun bồi trong mỗi CBCS công an có thêm bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ về vật chất của các thế lực thù địch và tội phạm.   

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.