Hiệu quả từ việc xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân cơ sở

Thứ Năm, 25/05/2017 | 08:49

Thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã khéo léo lồng ghép phong trào xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân cơ sở với công tác phòng chống tội phạm tại cơ sở. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn chuyển biến tích cực.

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khóm 3 và 4 (phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Ngày 24/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 17/KH-TU về việc xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở. Thực hiện kế hoạch trên, UBND các phường, xã cùng Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu rà soát nắm lại danh sách đảng viên thuộc diện phải phân công phụ trách hộ dân; thành lập các đoàn cán bộ xuống từng hộ dân khảo sát thực lực đoàn viên, hội viên để phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt phụ trách trên 17.900 hộ dân.

Trên địa bàn thành phố có gần 1.800 đảng viên công tác ở các cơ quan cấp tỉnh cư trú, thành phố phân công số đảng viên này phụ trách 691 hộ dân ở các phường nội ô. Còn đảng viên công tác ở thành phố thì phụ trách hộ dân ở các xã ngoại thành. Các phường, xã đều xây dựng quy chế thực hiện Kế hoạch 17, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cơ sở, chi bộ và đảng viên, hội viên phụ trách hộ dân.

Sau khi phân công, các đảng bộ, chi bộ, chi đoàn, chi hội định kỳ mỗi quý tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với đảng viên, đoàn viên, hội viên được phân công phụ trách hộ dân; nghe báo cáo kết quả thực hiện và những thuận lợi, khó khăn để có hướng chỉ đạo khắc phục. Cùng với đó là kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, yêu cầu chính đáng của hộ dân khi phản ánh qua đảng viên, đoàn viên, hội viên, từ đó tạo lòng tin của quần chúng nhân dân đối với những đồng chí phụ trách.

Việc thực hiện Kế hoạch 17 đã được thành phố vận dụng linh hoạt, lồng ghép khéo léo với tiến trình tăng cường công tác phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở. Một trong những hoạt động “2 trong 1” là đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khóm, ấp, xã, phường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, chủ động hướng về địa bàn cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, địa bàn giáp ranh, trường học. Đồng thời có nhiều đổi mới, lồng ghép giữa tuyên truyền phòng chống các vi phạm và phạm tội ngay tại cơ sở với việc vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng phường, xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh, thi đua dân vận khéo, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh tố giác tội phạm… Qua đó, đã có gần 2.900 lượt ý kiến phản ánh về tình hình ANTT, đưa 1.071 đối tượng sai phạm ra kiểm điểm trước dân. UBND thành phố còn quan tâm chỉ đạo công tác vận động, giúp đỡ đối tượng, hộ gia đình phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT, bàn giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, giáo dục 185 đối tượng, có 89 người tiến bộ.

Theo đồng chí Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu: “Nhờ làm tốt công tác xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân cơ sở, xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở, nên ý thức và sự tham gia của quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm chuyển biến mạnh hơn. Từ đó, tạo thay đổi tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm và tệ nạn; kỷ cương, pháp luật được giữ vững, xây dựng nếp sống, làm việc theo pháp luật”.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.