Anh Trịnh Lý Chiêu: Tuyên truyền viên tích cực về phòng chống bạo lực gia đình

Thứ Sáu, 26/05/2017 | 16:55

Nhà anh Trịnh Lý Chiêu (ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) nằm sâu trong một ấp ở vùng nông thôn nghèo. Nhìn hình ảnh hai vợ chồng trẻ và hai đứa con (1 trai, 1 gái) yêu thương nhau, ít có ai nghĩ anh từng là người gây bạo lực đối với gia đình mình.

Năm 2011, anh Chiêu được cha mẹ cưới vợ và xây dựng mái ấm gia đình riêng. Người thân của anh nghĩ rằng, với sức trẻ và cuộc sống mới, anh sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc để đền đáp công an cha mẹ! Song, sau khi anh Chiêu kết hôn, lần lượt hai đứa con ra đời, do thiếu vốn sản xuất, không xác định được hướng làm ăn nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Từ đó anh Chiêu thay đổi tính tình, bắt đầu uống rượu và về nhà có hành vi bạo lực với vợ con.

Biết được gia đình anh Chiêu đang có nguy cơ tan vỡ, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Gia đình phát triển bền vững ấp Bắc Hưng đã kịp thời góp ý, can thiệp, phân tích những việc làm đúng, sai của anh Chiêu bằng những lý lẽ và tình cảm hết sức thuyết phục. Sau 6 tháng tiếp cận, CLB đã thuyết phục được anh Chiêu tham gia sinh hoạt CLB. Từ đó, dần dần anh không còn hành vi bạo lực với gia đình mình và trở thành một trong những tuyên truyền viên phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn ấp.

Anh Chiêu bày tỏ: “Thời gian qua, tôi đã có những việc làm không đúng dẫn đến nguy cơ tan nát gia đình. Vì vậy, tôi mong những người có hành vi bạo lực gia đình thì nên dừng lại, để gia đình luôn êm ấm và nuôi dạy con cái tốt, cho các con một tương lai tươi sáng”.

Là người trước đây có hành vi bạo lực gia đình, giờ đây anh Chiêu đã góp sức tuyên truyền phòng chống hành vi trên. Đó là điều rất đáng biểu dương. Chúng ta hãy chung tay xây dựng cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn như câu nói: Gia đình là tế bào của xã hội, Gia đình hạnh phúc thì xã hội mới ổn định.

NGUYỄN VY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.