Giáo dục - Học Đường

Nhiều hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ Hai, 18/06/2012 | 19:09

Với những thông điệp đầy ý nghĩa như “Không xao nhãng, ngược đãi, bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Thấu hiểu trẻ em bằng cả trái tim”… Tháng hành động vì trẻ em năm 2012 ở huyện Hồng Dân thu hút sự quan tâm của cộng đồng, xã hội. Nhiều trẻ em nghèo được nhận quà, học sinh nghèo hiếu học được cấp học bổng, trẻ em được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ…

Tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi. Ảnh: T.H

Nhiều năm qua, các ngành chức năng ở huyện Hồng Dân luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức hội thao các trường; tổ chức các chương trình văn nghệ, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; tổ chức tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp, cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia cho trẻ…

Theo bà Huỳnh Thị Thanh, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hồng Dân: “Tháng hành động vì trẻ em gợi nhắc toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đây là dịp để chúng ta có nhiều hơn nữa những hành động, chương trình để giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh về thể chất, trí tuệ và tinh thần, thụ hưởng những tình cảm tốt đẹp, những điều kiện vật chất tốt nhất”.

Từ phương châm này, ngay từ cuối tháng 5/2012, huyện đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với hàng ngàn người tham dự, có 61 trẻ em tiêu biểu được tặng quà, động viên, khích lệ. Song song đó, phối hợp với Phòng GD-ĐT xét tặng 62 suất học bổng cho học sinh nghèo có học lực khá, giỏi với số tiền 40 triệu đồng; tặng 80 suất quà cho trẻ em nghèo ở 2 xã Lộc Ninh và Ninh Thạnh Lợi. Đến nay, huyện đã cấp trên 16.000 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, tổ chức giải bóng đá mini cho trẻ em từ 11 - 13 tuổi (gồm 9 đội), mở nhiều lớp truyền thông về tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em… Em Nguyễn Minh Tân (thị trấn Ngan Dừa) nói: “Được tham gia các chương trình văn nghệ, chơi trò chơi và nhận quà, em rất vui!”. Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện đang rà soát danh sách trẻ khó khăn để giúp các em được nhận các hình thức bảo trợ xã hội. Song song đó, phát triển quỹ Bảo trợ trẻ em, phối hợp với Huyện đoàn tổ chức sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè… Các cơ quan chức năng huyện cũng đang xây dựng nhiều kế hoạch dài hơi cho công tác chăm sóc trẻ em, hướng đến mục tiêu mọi trẻ em nghèo đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, trẻ bệnh tật được chăm sóc sức khỏe.

Tháng hành động Vì trẻ em đã đi được một nửa chặng đường, nhưng không chỉ hết tháng 6/2012 là dừng lại. Tháng cao điểm này sẽ nhắc nhớ các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và toàn xã hội sẽ dành sự quan tâm đến trẻ em như hoạt động thường ngày. Bởi, mọi sự đầu tư cho trẻ em là đầu tư vào tương lai: “Trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai”!

T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.