Thanh thiếu niên

Huyện Phước Long:​ Tuổi trẻ chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh

Thứ Hai, 26/10/2020 | 15:50

Tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường nông thôn, vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia giữ gìn an ninh trật tự… là những việc làm thiết thực, mang đậm dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ huyện Phước Long trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh”.

Huyện đoàn Phước Long và đơn vị tài trợ tặng khu vui chơi cho trẻ em xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long). Ảnh: H.T

Cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh” được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để tuổi trẻ góp sức xây dựng Phước Long trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai cuộc vận động đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc từ huyện đến xã, ấp. Đồng thời, lồng ghép nội dung xây dựng đời sống văn hóa mới, đô thị văn minh vào các phong trào thanh niên, chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc phù hợp với yêu cầu thực tiễn đơn vị, địa phương.

Nổi bật trong thực hiện cuộc vận động là hình ảnh các chiến sĩ áo xanh ra quân chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt nông thôn, đô thị ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2020 đến nay đã có hơn 1.000 lượt đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) tham gia phát quang bụi rậm, trồng hoa dọc theo lề lộ, cắt tỉa hàng rào cây xanh, thu gom và xử lý rác, khơi thông cống rãnh, sửa chữa đường giao thông nông thôn… Đặc biệt, mỗi ĐV-TN còn phát huy tốt vai trò là một tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân, trước tiên là người thân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà trong bảo vệ môi trường, chăm sóc cảnh quan nông thôn, thắt chặt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc và tiến bộ.

Bên cạnh đó, thông qua cuộc vận động, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thế hệ trẻ, đảm bảo an ninh trật tự đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của tuổi trẻ địa phương. Tiêu biểu là các phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình có công với cách mạng; tặng khu vui chơi cho trẻ em nông thôn; tham gia điều tiết giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn ở các xã, thị trấn và truờng học.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện đoàn Phước Long, việc thực hiện cuộc vận động đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của ĐV-TN và Nhân dân địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ thông qua các công trình, phần việc tình nguyện đã góp phần thúc đẩy mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

TRỊNH HỮU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.