Thể thao

Bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc

Thứ Tư, 25/10/2017 | 15:51

Chiều 24/10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Giải U23 châu Á tại TP. Thường Châu (Trung Quốc). Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Australia và Syria.

Ảnh minh họa: Internet

Kết quả bốc thăm các bảng đấu như sau, Bảng A: Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan, Oman. Bảng B: Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Palestine. Bảng C: Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia. Bảng D: Hàn Quốc, Australia, Syria, Việt Nam. Đây là một bảng đấu khá nặng bởi U23 Hàn Quốc và U23 Australia đều được đánh giá là những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch tại giải. Trước đó, tại VCK U23 châu Á 2016, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Miura đã sớm dừng bước ngay tại vòng bảng sau chuỗi 3 trận toàn thua.

Tại VCK U23 châu Á 2018, các cầu thủ được sinh trong và sau ngày 1/1/1995 sẽ được tham dự giải. Mỗi đội tuyển phải đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa là 23 người, trong đó tối thiểu có 3 thủ môn. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng tứ kết. VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 27/1 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Thường Châu, Côn Sơn, Giang Âm và Thường Thực.

Tại lễ bốc thăm, 2 đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Malaysia cũng rơi vào những bảng đấu khó. U23 Thái Lan sẽ phải chạm trán với đương kim vô địch Nhật Bản cùng với CHDCND Triều Tiên và Palestine. Trong khi Malaysia chung bảng với các đội là Iraq, Jordan và Saudi Arabia.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.