Tin tức

HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công tại huyện Hồng Dân

Thứ Tư, 09/05/2018 | 17:07

(BL-TT) Ngày 8/5/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát đến làm việc tại huyện Hồng Dân về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội (BTXH) từ năm 2014 - 2017 (ảnh).

Những năm qua, các chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... luôn được huyện thực hiện kịp thời, đúng chế độ, đối tượng, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và địa phương. 

Toàn huyện có gần 10.000 người có công với cách mạng. Tổng số người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng do Phòng LĐ-TB&XH huyện quản lý chi trả là gần 1.900 đối tượng; chi trả trợ cấp một lần cho trên 6.200 đối tượng. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã triển khai xây 375 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 28 căn…

Công tác BTXH cũng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn huyện có trên 19.850 lượt đối tượng hưởng trợ cấp BTXH thường xuyên từ năm 2014 đến nay với tổng số tiền trên 40,10 tỷ đồng…

Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà địa phương đã làm được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là việc chi trả mai táng phí cho các đối tượng chính sách còn chậm; chưa có nhiều chính sách ưu đãi, công bằng đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác. Cần có chính sách linh động đối với đối tượng BTXH, đặc biệt là người già yếu, neo đơn. Đẩy mạnh việc huy động các đoàn thể, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, động viên về vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, đối tượng BTXH, giúp họ vơi bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.