Năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt

Thứ Hai, 01/01/2018 | 16:35

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, tạo chuyển biến tích cực. Từ đó, kéo giảm tai nạn giao thông(TNGT) trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Một vụ tai nạn giao thông tại điểm mở dải phân cách Quốc lộ 1A (ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.N

Trong năm 2017, các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ATGT phù hợp với thực tế địa phương. Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông, khắc phục những điểm đen, điểm mất ATGT, góp phần kéo giảm TNGT.

Điển hình như Công an TP. Bạc Liêu xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý xe lôi, xe kéo, xe tự chế, xe mù còn lưu thông để góp phần làm giảm TNGT. Hay như Công an huyện Vĩnh Lợi phối hợp với các ban ngành, Ban ATGT tỉnh khảo sát, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT trên tuyến Quốc lộ 1A. Qua đó, lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo nguy hiểm tại đoạn mở dải phân cách ngã ba đường vào Nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc (ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A) và tại đoạn mở dải phân cách tại ngã ba đường vào xã Châu Hưng A. Tại đoạn cong Cái Tràm, trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc địa phận ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh) mở rộng mặt đường từ 11m ban đầu lên 11,6 - 16m, thảm bê-tông nhựa và khôi phục siêu cao mặt đường; sơn phân làn và sơn gờ giảm tốc, lắp đặt dải phân cách cứng với chiều dài khoảng 200m, sơn mới vạch kẻ đường, gắn biển giảm tốc độ từ 60km/h xuống còn 50km/h. Công an huyện Hồng Dân thì xây dựng mô hình tuyến sông văn hóa ATGT tại một số tuyến kênh trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố còn phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sắp xếp, giải tỏa, nhắc nhở 13.500 lượt người mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông; tháo dỡ hơn 300 mái che di động, 245 biển quảng cáo, 250 cây dù lấn chiếm hành lang lộ giới tại các điểm chợ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; lập biên bản 55 trường hợp xây dựng nhà, lều quán, hàng rào, vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường: Vĩnh Mỹ - Phước Long, Giá Rai - Gành Hào, Hòa Bình - Vĩnh Hậu, Cầu Sập - Ninh Quới và tuyến Quốc lộ 1A, giao chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các ngành chức năng và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành kiểm tra 155 lượt bến thủy nội địa, bến đò ngang trên các tuyến đường thủy trong tỉnh, qua đó lập biên bản đình chỉ đối với 35 bến đò ngang không đủ điều kiện hoạt động, cho làm cam kết 120 bến. Phối hợp với Ban ATGT huyện Đông Hải, Bộ đội Biên phòng Gành Hào và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tuyên truyền cho 191 hộ dân làm cam kết không đặt đáy neo trên tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng, vận động người dân tự tháo dỡ 118 miệng đáy neo; thường xuyên phối hợp tổ chức giải tỏa các chướng ngại vật như: nò, chà, đó, gió, lú, cọc cây trên các tuyến sông trong tỉnh.

Ông Lưu Văn Hoàng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự ATGT cho người dân, học sinh, cán bộ, công nhân, viên chức và người tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu niên, Ban ATGT tỉnh cùng với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài PT-TH, Báo Bạc Liêu và Ban ATGT các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và cảnh báo nguy cơ gây TNGT, tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

M.N

Từ ngày 16/12/2016 - 15/12/2017, toàn tỉnh xảy ra 55 vụ TNGT làm chết 38 người, bị thương 41 người, thiệt hại tài sản ước tính 334 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016 giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 11 vụ (55/66), giảm 16,7%; giảm 5 người chết (38/43), giảm 11,6%; giảm 19 người bị thương (41/60), giảm 31,7%. Trong đó, đường bộ xảy ra 54 vụ; làm chết 35 người; bị thương 41 người; thiệt hại tài sản ước tính 334 triệu đồng; đường thủy xảy ra 1 vụ (tại Lễ hội Nghinh Ông, huyện Đông Hải) làm chết 3 người. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.