Để các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL tại Bạc Liêu tiếp tục cất cánh

Thứ Tư, 11/10/2017 | 15:54

Mới đây, đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã có chuyến khảo sát, kiểm tra để làm cơ sở tái công nhận các điểm du lịch tiêu biểu khu vực ĐBSCL. Ở Bạc Liêu, có 4/8 điểm du lịch tiêu biểu đủ niên hạn (3 năm) để kiểm tra và tái công nhận. Những ý kiến đóng góp thẳng thắn, cởi mở của đoàn công tác có thể xem là những hiến kế để các điểm du lịch tiêu biểu góp phần đắc lực trong phát triển du lịch ĐBSCL nói chung và từng địa phương nói riêng.
Quảng trường Hùng Vương, cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và Khu du lịch Nhà Mát là những điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL ở Bạc Liêu được thẩm định lại chất lượng trong đợt này. Rất nhiều ý kiến đóng góp cho các điểm du lịch được khảo sát, những ý kiến đến từ các nhà quản lý về du lịch có thâm niên không chỉ có ý nghĩa xây dựng hình ảnh du lịch ĐBSCL với những ấn tượng đẹp, mà đối với ngành Du lịch sở tại, đó là những hiến kế rất thiết thực. Chẳng hạn, đối với điểm du lịch Quảng trường Hùng Vương, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã đánh giá cao quy mô và định danh cho nơi này là “gương mặt của Bạc Liêu, đồng thời là gương mặt của ĐBSCL”. Bên cạnh đó, ông cũng góp ý về việc đề nghị tỉnh nên giao cho UBND TP. Bạc Liêu quản lý trực tiếp, cần thành lập một ban quản lý hẳn hoi với đủ các bộ phận phụ trách để tránh sự quản lý chồng chéo. Biểu tượng cây đờn kìm cách điệu trên Quảng trường Hùng Vương là một biểu tượng văn hóa độc đáo của tỉnh, nên Bạc Liêu cần chỉn chu vẻ ngoài của chiếc đờn kìm này hơn (hiện thân đờn đã bị đóng rong rêu); những hoạt động được tổ chức trên quảng trường mang ý nghĩa đặc biệt và có tác dụng cổ động tích cực các phong trào ở địa phương cũng như giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ thì cần nên phát huy nhiều hơn nữa (chào cờ trên quảng trường, tuyên dương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đơn vị, cá nhân)… Và đó cũng là ý kiến của đa số thành viên đoàn kiểm tra. 

Đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL khảo sát Quảng trường Hùng Vương - một trong những điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL ở Bạc Liêu. Ảnh: C.T


Cụm nhà Công tử Bạc Liêu (do Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch Cẩm Quyên khai thác và quản lý) đã được các thành viên đoàn đánh giá cao khi mặt bằng nơi này ngày càng được mở rộng với những dự án mới sắp triển khai thực hiện; nhiều dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu du khách; doanh thu hàng năm đều tăng… Tuy nhiên, vì đây là điểm du lịch gần như “đại diện cho du lịch Bạc Liêu” (nhắc đến Bạc Liêu là mọi người đều biết đến danh Công tử Bạc Liêu) nên khu du lịch phải chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ không thể bỏ qua: bố trí các đoàn khách hợp lý để tránh tình trạng nhiều thuyết minh viên cùng lúc thuyết minh cho các đoàn khác nhau, sự chồng chéo âm thanh sẽ gây phản cảm trong khi việc thuyết minh một điểm du lịch được ví như việc “thổi hồn vào một tuyệt tác nghệ thuật” vậy! Trong hệ thống nhà hàng - khách sạn ở Bạc Liêu thì hầu như chỉ có Nhà hàng - Khách sạn Công tử Bạc Liêu mới tổ chức được một điểm hẹn âm nhạc hát với nhau để phục vụ nhu cầu yêu văn nghệ của du khách trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, việc tổ chức sân chơi này như thế nào để đảm bảo tính văn minh, lịch sự, độ ồn trong phạm vi cho phép để không gây phản cảm, đó là những điều cần quan tâm… Bố trí các quầy hàng lưu niệm tránh sự xô bồ và quản lý về mặt giá cả để tạo vẻ mỹ quan và văn minh trong mua bán cho khách du lịch cũng là những điều đáng lưu ý…
Còn khu du lịch Nhà Mát với nhiều dự án du lịch đầy hứa hẹn đã và đang góp phần nâng tầm diện mạo du lịch Bạc Liêu, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL cũng có nhiều đóng góp thẳng thắn về việc tỉnh nên nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là điều kiện đi lại, giao thông thuận tiện để đưa du khách về khu này. Hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển đồng bộ với việc đầu tư khu du lịch chính là rào cản, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của khu du lịch, đồng thời sẽ là điểm trừ cho điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL này…
Bạc Liêu đã khai thác và phát huy những mặt tích cực, đồng thời khắc phục dần những hạn chế, vướng mắc để các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL tại tỉnh ngày càng xứng tầm hơn, đó là ý kiến đánh giá chung của đoàn công tác Hiệp hội Du lịch ĐBSCL trong đợt này. Tuy nhiên, với những ý kiến thẳng thắn và góp ý chân tình của từng thành viên đoàn để các điểm du lịch hoàn thiện hơn, Bạc Liêu cũng đã nhận về những đề xuất sát sườn, chi tiết và cụ thể nhất để các điểm du lịch có thêm những điểm cộng. Tái công nhận hay không, Bạc Liêu cùng với các tỉnh ĐBSCL đang chờ đợi kết quả, nhưng lợi ích trước mắt là các điểm du lịch này sẽ được nhiều hơn mất qua mỗi đợt khảo sát. Và cái được lớn nhất là sự tự hoàn thiện mình hơn nữa để du lịch địa phương tiếp tục cất cánh.
Cẩm Thúy

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.