Thắm tình đoàn kết các dân tộc anh em trong Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017

Chủ Nhật, 19/11/2017 | 16:34

Ngày hội Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII tại Bạc Liêu năm 2017 diễn ra từ ngày 17 - 19/11. Dự và phát biểu tại lễ khai mạc có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành Nam bộ. Về phía lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có các đồng chí: Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh… (ảnh 1).

Ngày hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, có 12 tỉnh, thành Nam bộ tham gia, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh (ảnh 2).

Ngày hội diễn ra nhiều chương trình, hoạt động phong phú như: Hội chợ thương mại - du lịch Bạc Liêu, triển lãm văn hóa Khmer Nam bộ, văn hóa ẩm thực, thi đấu các môn thể thao dân tộc đặc trưng của đồng bào Khmner; hội thi nghệ thuật quần chúng…

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã được dàn dựng công phu, ấn tượng với nhiều tiết mục mang đậm sắc thái văn hóa đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, cùng với đó là sự hòa quyện, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc anh em cùng cộng cư sinh sống (ảnh 3).

Chương trình nghệ thuật của Bạc Liêu tham gia đêm khai mạc có chủ đề “Bạc Liêu, niềm vui hội tụ”, gồm 3 chương: “Ngày hội”, “Âm sắc Khmer Nam bộ” và “Quê hương đẹp mãi những mùa vui” (ảnh 4, 5, 6).

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc có nhiều tiết mục đặc sắc như: “Múa chúc mừng”, “Ngẫu hứng trên đồng”, “Vũ khúc trên sông”, sân khấu hóa “Đêm trăng hội tụ”, “Hát mừng Đảng quang vinh”, hoạt cảnh “Tình ca ba sắc”, hòa nhạc “Ngũ âm hòa điệu”… thể hiện sâu sắc các hoạt động đời thường của đời sống hàng ngày, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào và sự giao thoa văn hóa, văn nghệ đặc trưng của các dân tộc anh em (ảnh 7).

Trong không khí vui tươi, sôi nổi, chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã khắc họa rõ nét tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc Khmer ở khắp vùng Nam bộ, trong đó Bạc Liêu là điểm kết nối và hội tụ trong ngày hội lần này (ảnh 8).

Châu Khánh (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.