Y tế - Sức khỏe

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt rét

Thứ Hai, 08/05/2017 | 16:31

Các cơ quan y tế trong tỉnh vừa triển khai nhiều hoạt động như: tuyên truyền, tẩm mùng, phát quang bụi rậm, phun thuốc diệt muỗi… Trong đó, vùng tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống được đặc biệt quan tâm do chất lượng cuộc sống, ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân còn hạn chế.

Cán bộ y tế huyện Phước Long tẩm mùng diệt muỗi cho người dân. Ảnh: H.T

Mới đây, huyện Phước Long đã ưu tiên triển khai hoạt động phòng, chống sốt rét ở địa bàn có đông đồng bào Khmer. Theo đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các Hội, đoàn thể, cơ quan hữu năng huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng-rôn, phát loa truyền thanh, phát tờ bướm; đồng thời lồng ghép công tác này với Nghị quyết 03 về “xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp”, phát động đồng bào Khmer tham gia phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, kênh rạch, phun thuốc sát trùng, tiêu độc xung quanh nhà cửa... Cũng trong đợt ra quân này, ngành Y tế huyện còn hướng dẫn người dân vệ sinh các vật dụng sinh hoạt, đậy kín lu, khạp chứa nước, lật úp đồ vật không sử dụng, hỗ trợ thả cá diệt lăng quăng. Đặc biệt là nhắc nhở người dân thường xuyên ngủ mùng, mặc quần áo dài hoặc dùng thuốc xịt muỗi, dùng nhang trừ muỗi…

Chị Thị Thắm (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) chia sẻ: “Trước đây, việc phòng, chống sốt rét ít được đồng bào Khmer quan tâm, thực hiện tốt do tập quán sinh hoạt, điều kiện sống khó khăn. Nhưng nhờ cán bộ y tế huyện, xã thường xuyên nhắc, hướng dẫn cách diệt muỗi, lăng quăng nên ý thức của bà con được nâng lên. Riêng gia đình tôi đã tiến hành sắp xếp lại đồ đạc gọn gàng, vệ sinh các vật dụng sinh hoạt, dọn dẹp cảnh quan môi trường quanh nhà, thường xuyên ngủ mùng… để tránh bị muỗi đốt gây bệnh”.

Năm 2016, xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu) được xem là “điểm nóng” về tình hình bệnh sốt xuất huyết với 28 ca. Phần lớn bệnh nhân mắc bệnh này  rơi vào các hộ người dân tộc Khmer. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2017 nơi tập trung đông bà con Khmer được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Trạm Y tế xã. Ngoài hoạt động ra quân, Trạm Y tế xã Vĩnh Trạch còn thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh sốt rét tại 8/8 ấp. Hàng tuần, thành viên các tiểu ban (cán bộ y tế, cộng tác viên y tế) đều tổ chức xuống nhà dân kiểm tra vệ sinh môi trường, các vật dụng chứa nước, hỗ trợ hóa chất tẩm mùng. Nhờ thực hiện thường xuyên, đồng bộ các giải pháp trên nên trong 4 tháng đầu năm 2017, ở xã chỉ có 3 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, không có ca bệnh về sốt rét. Bác sĩ Sơn Vinh - Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Trạch, cho biết: “Để công tác phòng, chống bệnh đạt hiệu quả cao, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải thích tác hại, dấu hiệu nhận biết, hướng dẫn cách phòng và điều trị bệnh cho đồng bào Khmer. Qua ghi nhận, kiến thức về dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết của bà con được nâng lên và thực hiện đúng sự hướng dẫn của cán bộ y tế”.

Theo ngành Y tế, dù chưa bắt đầu mùa mưa nhưng mật độ muỗi tại các địa phương trong tỉnh đang có dấu hiệu tăng trưởng. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi cần được quan tâm và thực hiện thường xuyên nhằm ngăn chặn sự xuất hiện, bùng phát ổ dịch, góp phần bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân…

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.