An toàn giao thông

Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Thứ Hai, 08/10/2018 | 16:35

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường thủy nội địa trong mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra, kiểm soát; phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của chủ phương tiện nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và vi phạm giao thông trên tuyến đường thủy.

Kiểm tra phương tiện chở hàng ở trạm Ninh Quới (huyện Hồng Dân).

Cảnh sát đường thủy tuần tra, tuyên truyền các phương tiện thủy nội địa chấp hành ATGT. Ảnh: Đ.H

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát gần 4.000 tờ rơi và tuyên truyền trực tiếp cho trên 19.000 lượt chủ phương tiện, thuyền viên, những người hành nghề trên đường thủy chấp hành nghiêm các quy định về ATGT và cách thức đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo ATGT trên các luồng, tuyến đường thủy. Qua đó, tổng kiểm tra trên 6.000 trường hợp, lập biên bản 1.628 trường hợp, phạt tiền trên 600 triệu đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên trách, Cảnh sát đường thủy thường xuyên phối hợp với công an các địa phương trong đảm bảo trật tự ATGT. Phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí lực lượng điều tiết giao thông bảo đảm tình hình ATGT, trật tự xã hội tại 2 bến đò vào chùa Hưng Thiện. Kết hợp với công an các địa phương lập danh sách tổ cứu hộ, cứu nạn tại các bến đò; giải tỏa, thanh thải hàng trăm chướng ngại vật trên tuyến kênh xáng Phụng Hiệp; bố trí lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ hội Nghinh Ông (huyện Đông Hải), lễ Kiết giới Sima (huyện Hòa Bình) và 2 lễ hội đua ghe Ngo tại huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

Để giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông đối với các phương tiện vỏ lãi gia đình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy kết hợp với Chi cục Đăng kiểm xuống các địa phương tiến hành đăng kiểm, đăng ký cho 112 phương tiện; phối hợp với Trường cao đẳng Nghề tỉnh tổ chức thi sát hạch để cấp chứng chỉ lái phương tiện đường thủy cho 192 học viên.

Thực hiện Tháng cao điểm về đảm bảo ATGT cho học sinh đến trường, vừa qua, Phòng Cảnh sát đường thủy cùng với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 190 bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, nhắc nhở cho 170 bến làm cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa; khảo sát, lập hồ sơ cấp phép mở 1 bến thủy nội địa; lập biên bản đình chỉ 19 bến hoạt động không phép. Treo 5 băng-rôn tuyên truyền “An toàn đến trường là con đường hướng đến tương lai” tại 5 bến đò ngang gần khu vực các trường học. Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về ATGT đường thủy dưới cờ tại 9 điểm trường, khu dân cư cho trên 3.000 giáo viên, học sinh, nhân dân tham dự. Ra mắt mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn trên đường thủy trên tuyến Hộ Phòng - Gành Hào.

Trung tá Trần Công Luận, Phó trưởng phòng Cảnh sát đường thủy cho biết: “Nhờ phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp mà tai nạn giao thông và vi phạm năm nay đều giảm so với năm trước. Thời gian cuối năm, dự báo tình hình sẽ diễn biến phức tạp, do vậy, đơn vị tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, kết hợp kiểm tra xử lý vi phạm, kể cả tình hình tội phạm trên tuyến giao thông để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.