Các đồng chí lãnh đạo Trung ương về làm việc tại Bạc Liêu: Sự quan tâm và tạo động lực thúc đẩy thực hiện khát vọng

Thứ Tư, 07/10/2020 | 18:36

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh như vậy, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra với những thành tựu rất quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng đến thăm khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao siêu thâm canh trong nhà kín của Tập đoàn Việt - Úc Bạc Liêu (ngày 19/2/2017).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm trứng Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh lần thứ nhất (ngày 29/1/2018).

Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tâm, Phường 8, TP. Bạc Liêu (ngày 20/6/2018).

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham quan các công trình nông thôn mới ở huyện Phước Long (ngày 7/8/2020).

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Bạc Liêu (ngày 5/7/2020).

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm cho đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (bên phải) tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức tại Bạc Liêu (ngày 28/6/2017).

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, các tỉnh, thành phố ĐBSCL tham quan các gian hàng trưng bày quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch của các địa phương (ngày 14/12/2019).

Phó Thủ tướng Chính phủ - Vương Đình Huệ tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2020 (ngày 14/9/2019).

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (ngày 15/7/2019).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tặng quà cho các gia đình chính sách dân tộc Khmer sinh sống tại Bạc Liêu (ngày 17/11/2017).

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân chuyến về thăm và làm việc tại Bạc Liêu (ngày 14/3/2019).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thứ hai từ trái sang) trao hơn 660 triệu đồng cho tỉnh Bạc Liêu nhằm hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 1 gây ra (ngày 5/1/2019).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu (ngày 19/8/2020).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh (ngày 6/1/2019). Ảnh: M.Đ - H.T - H.L - C.K - T.T - P.T.C

Thành tựu đạt được của 5 năm qua có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành. Nhờ đó, từ một tỉnh còn khó khăn trong khu vực ĐBSCL, Bạc Liêu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đạt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tình hình chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Bạc Liêu đã từng bước biến khát vọng trở thành tỉnh khá trong khu vực trở thành hiện thực.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.