Doanh nhân: Nhân tố của nền kinh tế - xã hội vững mạnh

Thứ Sáu, 10/10/2014 | 10:15

Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2013 thì Bạc Liêu đứng ở tốp khá (xếp thứ 14/64 tỉnh, thành). Một trong những điểm số mà Bạc Liêu được đánh giá khá cao là chỉ số: lãnh đạo tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp (DN). Điều đó cho thấy, nhà đầu tư và DN đều nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho DN phát triển…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với Công ty sản xuất tôm giống Việt Úc. Ảnh: M.Đ

Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh

Một trong những minh chứng rõ nét nhất về sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền Bạc Liêu đối với đội ngũ doanh nhân, DN là sự ra đời của Chỉ thị số 13 với quan điểm chỉ đạo và các giải pháp cụ thể tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để DN địa phương phát triển; nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Theo thống kê, DN nước nhà đóng góp trên 70% nguồn thu ngân sách, thu hút 7,4 triệu lao động. Ở Bạc Liêu, từ chỗ chỉ có vài trăm DN xuất phát điểm từ các hộ sản xuất kinh doanh, đến nay số lượng, quy mô và năng lực sản xuất của DN không ngừng được mở rộng. Hơn 1.500 DN địa phương đều đang dần khẳng định khả năng cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu được thể hiện ngày càng rõ nét.

Cùng đồng hành với DN, thời gian qua, lãnh đạo địa phương cũng như các cấp chính quyền Bạc Liêu đã triển khai chương trình kích cầu, tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ các DN trên mọi phương diện. Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định: việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mục tiêu của chỉ thị là xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng đến việc nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân.

Đầu tư cho DN đồng nghĩa với góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Nhận thấy hạn chế của tỉnh trong thu hút đầu tư như: nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của khu vực và cả nước, điểm xuất phát của nền kinh tế thấp, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn hạn chế, cơ sở hạ tầng phát triển chậm… nên ngoài những chính sách ưu đãi đầu tư , Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đầu tư. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp phải tạo bước đột phá vào việc cải cách TTHC ở các khâu được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm như đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, nhằm giảm chi phí về mặt thời gian và mức độ khó khăn để các DN, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động (chi phí gia nhập thị trường), hạn chế tối đa hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, gây phiền hà và tốn kém cho nhà đầu tư (chi phí không chính thức)… Sự năng động, quan tâm của lãnh đạo tỉnh còn thể hiện ở việc trực tiếp mời gọi nhiều dự án như: Điện gió, Nhà máy Bia Sài gòn - Bạc Liêu, Công ty may mặc Hàn Quốc (đã có chủ trương đầu tư)… Đặc biệt, không ít nhà đầu tư đã được trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh và được nhanh chóng cho ý kiến, cho chủ trương đầu tư khi mọi điều kiện, thủ tục đảm bảo đúng quy định, yêu cầu pháp lý.

“Lãnh đạo tỉnh luôn xác định, nhà đầu tư đến với Bạc Liêu không chỉ mang đến nguồn vốn góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, ủng hộ an sinh xã hội, mà hơn nữa, chính tư duy nhạy bén về kinh tế, kiến thức, thông tin thị trường do nhà đầu tư mang đến là giá trị rất lớn đối với lãnh đạo địa phương. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn sẵn sàng tiếp cận, lắng nghe, chia sẻ với tinh thần cầu thị, nhất là với các nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là “cái gì khó khăn để cấp ủy, chính quyền tỉnh giải quyết, cái gì dễ dành cho DN và nhà đầu tư”, ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.