Đấu tranh phòng chống môi giới kết hôn bất hợp pháp

Thứ Sáu, 21/11/2014 | 16:22

Công tác đấu tranh phòng chống các hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được thực hiện rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Song, tình hình hoạt động của loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Làm thủ tục kết hôn với người nước ngoại tại Sở Tư pháp (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: K.P

Vào thời điểm hiện nay, cả nước có hơn 300.000 phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Trong đó, chỉ tính riêng khu vực miền Tây Nam bộ và TP. HCM đã chiếm đến gần 79% tổng số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, và có hơn 45% trong tổng số phụ nữ kết hôn chủ yếu là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ma-lai-xi-a.

Qua điều tra cho thấy, trong số rất nhiều chị em lấy chồng nước ngoài, có rất ít người thật sự tìm thấy hạnh phúc. Do đa phần là từ hôn nhân bất hợp pháp nên chị em phụ nữ rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng bức kết hôn, bị ngược đãi, hành hạ tủi nhục. Thậm chí, không ít trường hợp trở thành nạn nhân của bọn buôn người, bị bắt làm gái mại dâm, thậm chí phải bỏ mạng nơi xứ người. Hậu quả của vấn đề này không những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm của người phụ nữ mà còn là gánh nặng của xã hội.

Trước tình hình môi giới hôn nhân với người nước ngoài bất hợp pháp đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Đồng thời phối hợp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân - gia đình có yếu tố nước ngoài, phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực tư vấn hôn nhân, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tổ chức mở nhiều đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người, môi giới kết hôn trái pháp luật nhằm phòng ngừa, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến môi giới kết hôn trên địa bàn tỉnh.

Qua đấu tranh đã phát hiện hơn 30 đối tượng có liên quan đến đường dây mai mối, môi giới hôn nhân bất hợp pháp với người nước ngoài. Trong đó 10 trường hợp gia đình nạn nhân báo chính quyền nhờ có biện pháp giúp đỡ, phần lớn là ở các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Qua đấu tranh khai thác, hầu hết các đối tượng đều thừa nhận hành vi, nhưng không đủ căn cứ để xử lý hình sự mà chỉ xử lý hành chính. Trong 30 trường hợp vi phạm, Công an tỉnh xử lý 4 trường hợp (phạt tiền 2 trường hợp và cảnh cáo đưa về địa phương giáo dục 2 trường hợp), số còn lại không đủ cơ sở xử lý.

Thực trạng này cho thấy, trên thực tế, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi môi giới kết hôn trái phép với người nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động này ngày càng tinh vi, đối tượng thay đổi phương thức hoạt động liên tục nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Để ngăn chặn tình trạng môi giới hôn nhân bất hợp pháp, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của phụ nữ về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, cần có thêm các biện pháp như mở trung tâm môi giới kết hôn hợp pháp, kết hợp với tăng cường hoạt động đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới hôn nhân trái phép.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.