Tết ấm tình quân dân

Thứ Tư, 25/02/2015 | 17:42

Những ngày đầu xuân mới đang dần khép lại, nhưng dường như hương vị tết và tình cảm mà những “bộ đội Cụ Hồ” mang đến cho gia đình chính sách và những hộ nghèo vùng nông thôn còn khó khăn vẫn còn đó. Ở những nơi này, vào mỗi dịp xuân về lại càng khắc đậm hơn hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”, sự chăm lo của Đảng, của Nhà nước trong lòng người dân.

Đại tá Trần Văn Tài, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, tặng quà tết cho người dân. Ảnh: Vĩnh Nghị

Đã thành truyền thống, nhiều năm nay, mỗi dịp cận tết, Bộ CHQS tỉnh lại tổ chức nhiều chuyến về nguồn giúp dân. Năm nay, Bộ CHQS tỉnh tổ chức gói bánh tét tặng hàng trăm gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Phong Tân (huyện Giá Rai) và tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân làm cho không khí tết đến sớm hơn với bà con nơi đây. Xóm ấp bỗng xôn xao, vui hơn ngày thường khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ về địa phương phục vụ văn nghệ, tặng quà tết cho dân.

Từ nguồn quỹ của đơn vị, Tết Nguyên đán 2015, Bộ CHQS tỉnh đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để mua quà tặng các đơn vị, các cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; cán bộ quân đội nghỉ hưu; anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đối với hộ nghèo, đơn vị đã tặng 258 phần quà và 20 tấn gạo. Một phần kinh phí được trích từ quỹ của đơn vị, phần còn lại do đơn vị vận động các doanh nghiệp hỗ trợ.

Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh, bày tỏ: “Năm nay, số lượng gạo và quà đơn vị vận động tặng hộ nghèo nhiều hơn các năm trước. Chúng tôi có một nguyện vọng là chăm lo cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách được vui xuân đón tết đầm ấm, góp phần cùng Đảng, Nhà nước và các địa phương xóa đói giảm nghèo. Bộ đội được nhân dân tin yêu - đó là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi”.

Chăm lo tết cho gia đình chính sách và những hộ nghèo, còn khó khăn ở những vùng nông thôn xa là việc làm cao đẹp mà Bộ CHQS tỉnh đã duy trì trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là việc làm ý nghĩa góp sức cùng với chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, mà còn tạo nên những cái tết đoàn kết và tô thắm thêm tình quân dân, xây dựng nên lũy thép quốc phòng toàn dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

T.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.