An toàn giao thông

Bạc Liêu làm tốt công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thứ Hai, 18/05/2015 | 15:58

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được xem là nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong số các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với mục tiêu huy động các ngành, các cấp cùng với toàn xã hội vào cuộc cùng chung tay thực hiện kiềm chế, làm giảm và đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT), đến nay tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quang cảnh buổi tập huấn an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Giá Rai. Ảnh: H.P

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác phối hợp thực hiện đảm bảo TTATGT, nên tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2012 xảy ra 229 vụ TNGT, làm chết 78 người, bị thương 282 người; năm 2013 xảy ra 128 vụ, làm chết 61 người, bị thương 118 người; năm 2014 xảy ra 97 vụ, làm chết 62 người, bị thương 80 người... Có được kết quả trên, trước hết là do sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trực tiếp là Ban ATGT tỉnh đối với công tác thực hiện các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi TNGT. Ban ATGT tỉnh đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc về công tác đảm bảo TTATGT, từ đó đã góp phần đáng kể vào công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Từ nhiều năm qua, Ban ATGT tỉnh đã chủ động phối hợp với MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến tận người dân để phát huy phong trào Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về ATGT, kỹ năng lái xe an toàn, tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh... Qua việc vận động, tuyên truyền đi đôi với nhắc nhở, giáo dục và tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm cho thấy, công tác đảm bảo TTATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 7/7 huyện, thành phố trong tỉnh đã xây dựng được các mô hình: Tổ tự quản về ATGT, Đội xe Honda chở khách tự quản (huyện Vĩnh Lợi); Đội thanh niên tình nguyện giữ gìn TTATGT (TP. Bạc Liêu); câu lạc bộ Phụ nữ tham gia ATGT; câu lạc bộ Gia đình tôn giáo không vi phạm ATGT, Tổ phụ nữ với văn hóa giao thông... của các huyện: Giá Rai, Hồng Dân, Phước Long.

Thông qua các mô hình này, nhiều kế hoạch, chương trình và các hoạt động đảm bảo TTATGT được triển khai đến tận thành viên và người dân. Nhất là các đợt cao điểm về đảm bảo TTATGT và các sự kiện lễ, tết diễn ra hàng năm đều được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo an toàn. Cũng từ đây, việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên hơn.

Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh đã thành lập được 469 tổ tự quản về ATGT với 2.345 thành viên; có 362/518 khu dân cư đã thành lập “Tổ tự quản về ATGT”; có 169.806/196.627 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo TTATGT (đạt 86,35%). Nhìn chung, các tổ tự quản hoạt động khá tốt, có nhiều hình thức tuyên truyền như tổ chức họp dân ở khu dân cư, họp tổ sinh hoạt Ban công tác Mặt trận, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội... đặc biệt là tiến hành khảo sát nắm đối tượng thường xuyên chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện tụ tập đua xe trái phép... Tổ tự quản trực tiếp đến gặp gỡ gia đình và đối tượng, vận động chấp hành tốt pháp luật về ATGT. Mặt khác, vận động gia đình có biện pháp tuyên truyền, giáo dục con cháu tham gia giao thông đúng quy định của pháp luật, để không ngừng nâng cao ý thức của nhân dân khi tham gia giao thông, góp phần làm giảm TNGT.

Từ những biện pháp này, thời gian gần đây TNGT trên địa bàn các huyện: Đông Hải, Hồng Dân và TP. Bạc Liêu đã giảm mạnh... Đây thật sự là tín hiệu đáng mừng và cần phát huy trong thời gian tới.

Hoàng Phương

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.