Nhịp sống đô thị

Cà phê Acoustic: Điểm hẹn thú vị của bạn trẻ

Thứ Năm, 27/08/2015 | 13:36

Thưởng thức cà phê và âm nhạc đã trở thành một phần trong sinh hoạt của người dân thành thị. Từ đó, các quán cà phê cũng định hình cho mình một phong cách kinh doanh theo thị hiếu khách hàng, đặc biệt là các bạn tuổi teen. Điển hình cho trào lưu này ở TP. Bạc Liêu là “cà phê Acoustic”.

Bạn trẻ thưởng thức cà phê và nhạc Acoustic tại City Garden Coffee. Ảnh: H.T

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Nhạc acoustic là thể loại nhạc chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng các nhạc cụ mộc hoặc cổ điển, trái ngược với việc sử dụng các nhạc cụ điện tử trong các bản nhạc hoặc ca khúc electro. Việc sử dụng từ mới (Acoustic) này xuất hiện sau sự ra đời của các nhạc cụ điện tử, như là đàn guitar điện, violon điện, organ điện và đa nhạc cụ (synthesizer).

Nhiều quán cà phê tại TP. Bạc Liêu đã mạnh dạn kết hợp kinh doanh cà phê với chơi nhạc Acoustic. Và City Garden Coffee (phường 2, TP. Bạc Liêu) là quán cà phê tiên phong cho trào lưu âm nhạc mới này ở Bạc Liêu. Không chỉ tạo ấn tượng bởi cách trang trí trẻ trung, đẹp mắt, City Garden Coffee còn thu hút bạn trẻ bởi lại hình âm nhạc Acoustic. Vào mỗi tối thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật, quán cà phê này luôn chật kín chỗ ngồi

Bạn Huỳnh Hải chia sẻ: “Tôi và bạn bè thường tìm đến những quán cà phê có không gian êm dịu như City Garden Coffee. Vừa uống cà phê vừa thưởng thức những giai điệu du dương của thể loại nhạc Acoustic, tôi cảm thấy như vơi đi phần nào nỗi lo toan, vất vả hàng ngày. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ đã xem đây là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống”.

Chỉ cần một sân khấu nhỏ cùng cây guitar thùng (gắn hệ thống khuếch đại âm thanh), khách vừa uống cà phê vừa được “thả hồn” cùng những ca khúc nhẹ nhàng, không ồn ả của thể loại nhạc này (do không đệm bằng nhạc cụ điện tử). Đặc biệt, mọi người còn được thể hiện niềm đam mê âm nhạc và dành tặng cho bạn bè, người thân những ca khúc mừng sinh nhật, hoặc bày tỏ tình cảm yêu thương.

Trái ngược với vẻ hiện đại của City Garden Coffee, quán Hương Xưa (phường 7, TP. Bạc Liêu) lại chọn phong cách hoài cổ. Đến đây, bạn trẻ sẽ thú vị với cách trưng bày các đồ vật cũ xưa. Đặc biệt, ở cà phê Hương Xưa còn dành riêng một góc nhỏ để xây dựng sân khấu chơi nhạc Acoustic. Anh Lâm Hương Nguyên, chủ quán cà phê Hương Xưa, tâm sự: “Kết hợp với việc trang trí quán cà phê theo kiểu cổ xưa với thưởng thức nhạc Acoustic là một ý tưởng có phần mới mẻ. Đây là một hình thức giải trí lành mạnh, giúp các bạn trẻ có cơ hội giao lưu và kết nối đam mê”.

Kinh doanh “cà phê Acoustic” đang là hướng đi mới của không ít quán cà phê trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Nếu khai thác tốt hình thức này, những quán cà phê Acoustic sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa bổ ích cho giới trẻ.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.