Giáo dục - Học Đường

Huyện Phước Long: Sôi nổi phong trào xây dựng xã hội học tập

Thứ Sáu, 28/08/2015 | 16:36

Vài năm gần đây, huyện Phước Long được xem là địa phương có phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mạnh nhất tỉnh. Không chỉ mạnh về phong trào khuyến học, mà bộ máy hoạt động của Hội Khuyến học còn được tổ chức bài bản, vững mạnh từ huyện đến cơ sở.

Heo đất khuyến học rộng khắp trong dân

Bà Lưu Thị Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phước Long rất tự hào khi nói đến sự quan tâm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đến sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Bà Sương nhận định, phong trào nuôi heo đất khuyến học trong dân và trong trường học ở năm học 2015 - 2016 chắc chắn tăng gấp nhiều lần so với năm trước do phong trào ngày càng lan tỏa rộng rãi.

Ngày hội khui heo đất tiết kiệm khuyến học ở Trường tiểu học B (thị trấn Phước Long). Ảnh: Chí An

Năm học 2014 - 2015, sau khi Hội Khuyến học huyện phát động, toàn huyện có gần 2.200 con heo đất khuyến học được nuôi trong trường học (từ cấp tiểu học đến THPT) và hơn 10.000 con được nuôi trong hộ dân. Số tiền tiết kiệm khuyến học trong dân lên hơn 2,2 tỷ đồng và trong trường học là 329 triệu đồng. Phong trào này có trao giải thưởng của tỉnh và huyện để động viên, khuyến khích.

Theo Hội Khuyến học huyện, trong vòng 3 năm trở lại, số tiền nuôi heo đất tiết kiệm tăng nhanh từ 181 triệu đồng lên hơn 2,5 tỷ đồng là nhờ Hội ký kết liên tịch với các ngành và đoàn thể huyện. Việc tuyên truyền chủ trương này đã nhanh chóng đến với đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc. Số tiền nuôi heo đất tiết kiệm được các hộ gia đình và nhà trường đầu tư cho việc học tập của con em mình trong năm học mới. Và sắp tới, sau ngày khai trường, huyện sẽ phát động đợt nuôi heo mới phục vụ năm học 2016 - 2017. Không riêng các trường trực thuộc sự quản lý của huyện, mà các trường THPT trên địa bàn cũng có chi hội khuyến học. Các chi hội này tham gia đầy đủ các phong trào của huyện.

Ngoài hoạt động nổi bật trong phong trào nuôi heo đất khuyến học, Phước Long còn có một thế mạnh khác là trong Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện không chỉ có Mặt trận Tổ quốc, mà có cả đại diện hợp tác xã xây dựng, ngành Tài chính, Giáo dục… Nhờ vậy, trong năm học mới này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện vận động tài trợ cho học sinh nghèo đến 7.000 cuốn tập. Còn các ngành và hợp tác xã sẽ vận động tài trợ học bổng, quần áo, dụng cụ học tập… cho các trường trong những ngày tới.

Bộ máy khuyến học mạnh từ huyện đến xã

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho rằng, có một cách làm rất hay ở huyện Phước Long mà hiện nay những địa phương khác nên học hỏi. Ở cấp huyện, bộ máy tổ chức Hội Khuyến học đều có mạnh thường quân trong đó. Và ở cấp xã, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2015, Chủ tịch Hội Khuyến học được lựa chọn từ trong cán bộ hưu trí có nhiều tâm huyết và thời gian hoạt động, còn Phó chủ tịch Hội bắt buộc phải là Phó chủ tịch UBND xã phụ trách mảng văn hóa - xã hội. Nhờ vào thành phần cơ cấu này mà công tác chỉ đạo phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện được thực hiện rất mạnh và có bài bản. Các hoạt động khuyến học đã được đưa vào chương trình công tác của UBND cấp xã, có sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. Không dừng ở đó, sau khi được UBND huyện công nhận Hội đặc thù thì kinh phí hoạt động của Hội Khuyến học cấp xã và các chế độ cho chức danh Chủ tịch Hội được cấp thẳng từ ngân sách huyện.

Bà Lưu Thị Ngọc Sương cho biết, từ bộ máy và kinh phí hoạt động ổn định đã trở thành nguồn động viên lớn cho cán bộ làm công tác này. Từ đó phong trào khuyến học từ huyện đến tận cơ sở được đẩy mạnh.

Sự lan tỏa mạnh mẽ ở từng phong trào và từng mô hình khuyến học cụ thể chính là tiền đề quan trọng, hứa hẹn hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Phước Long gặt hái thêm nhiều thành tựu trong năm học mới.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.