Khu căn cứ Trà Hất: Một địa chỉ đỏ cần được phát huy

Thứ Sáu, 29/04/2016 | 17:42

Chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu 10km, khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi (ấp Trà Hất, xã Châu Thới) từng tồn tại sát nách cơ quan đầu não địch từ khi xây dựng năm 1971 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975. Với nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược, nơi đây là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống đang cần được bảo tồn.

Quang cảnh khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

Theo nhiều tài liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng còn sống về thời kỳ hoạt động của Huyện ủy Vĩnh Lợi tại khu căn cứ Trà Hất thì khu căn cứ này được xây dựng từ năm 1971, khu căn cứ trước đó ở xã Minh Diệu thường xuyên bị địch càn quét dữ dội, địa điểm xây dựng căn cứ mới ở ấp Bà Chăng A - Bà Chăng B cũng nằm trong khu vực địch hay đánh phá nên Huyện ủy Vĩnh Lợi quyết định xây dựng một căn cứ biệt lập, vững chắc, không để lực lượng bị phân tán mỗi khi địch càn quét. Khu vực được chọn để xây căn cứ là khu vườn hoang nhà địa chủ Tào Như Buôn ở ấp Trà Hất, xã Châu Thới. Bắt đầu từ đầu năm 1971, việc xây dựng khu căn cứ (đào hầm) diễn ra chủ yếu là ban đêm, ban ngày thì vót chông. Sau hai tháng bí mật, khẩn trương xây dựng, căn cứ hoàn thành với trên 30 hầm bí mật, 3 căn nhà làm hội trường, văn phòng và nhà dành cho đội phòng thủ. Từ khi về căn cứ Trà Hất, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã lãnh đạo quân và dân huyện nhà đánh thắng hàng trăm trận, buộc địch rút hàng chục đồn, đánh bại các trận càn quét của địch, góp phần cùng quân dân tỉnh Bạc Liêu làm nên chiến thắng lịch sử 30/4/1975 trong tỉnh, cùng với cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khu căn cứ Trà Hất hiện nay đã được tôn tạo và xây dựng bia kỷ niệm. Tuy nhiên, nhiều hạng mục còn lại vẫn chưa được xây dựng nên nơi đây còn khá sơ sài, chưa tái hiện được một giai đoạn lịch sử hào hùng nên cũng chưa phát huy hết vai trò trong việc giáo dục truyền thống của địa phương. Ông Võ Văn Sáu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết Huyện ủy đã có kế hoạch tổ chức một hội thảo về khu căn cứ Huyện ủy nhằm phục dựng lại hiện trạng các hoạt động tại khu căn cứ Trà Hất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Những tham luận, đóng góp hình ảnh, hiện vật của các nhân chứng sống trong hội thảo sẽ là cơ sở cho việc quy hoạch trùng tu nơi đây rộng lớn, hoành tráng hơn, trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và là một trong những điểm dừng chân cho du khách khi đến Vĩnh Lợi. Hiện nay, những người được phân công nhiệm vụ đang tích cực liên lạc với những cán bộ đã từng hoạt động hay người dân có công đùm bọc, che chở và xây dựng khu căn cứ để chuẩn bị cho hội thảo dự kiến diễn ra trong tháng 6/2016.

Hy vọng việc mở rộng xây dựng khu căn cứ Trà Hất như ý định của Huyện ủy Vĩnh Lợi sẽ giúp nơi đây phát huy đúng mức giá trị của một địa chỉ đỏ, góp phần bảo tồn truyền thống anh hùng của quân và dân ta trong hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

LÂM ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.