Tăng cường thu gom vũ khí, công cụ hỗ trợ

Thứ Sáu, 20/05/2016 | 16:37

Thời gian qua, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan đến các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt là tăng cường công tác thu hồi những vũ khí nguy hiểm này.

Công an huyện Hồng Dân họp bàn về công tác tuyên truyền, thu gom vũ khí. Ảnh: T.H

Từ công tác kiểm tra, tuần tra vũ trang, tuần tra giao thông và điều tra, khám phá các vụ án hình sự, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện và điều tra làm rõ hàng chục vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Qua đó, tiến hành khởi tố nhiều đối tượng, tịch thu, tiêu hủy nhiều vũ khí nguy hiểm. Cùng với đó, công tác thu gom, vận động các tổ chức, cá nhân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng được công an các địa phương đẩy mạnh thực hiện thu được nhiều kết quả.

Ở huyện Hồng Dân, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 216 lượt, với 1.062 lượt người dự, qua đó có 547 trường hợp cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm. Từ công tác này, Công an huyện đã thu gom 4 vũ khí quân dụng, 9 vũ khí thô sơ (mã tấu, dao tự chế), 5 súng cồn, 1 công cụ hỗ trợ, 2 súng làm bằng nhựa và sắt có hình dạng giống súng AK.

Công an huyện Đông Hải cũng đã phối hợp với Đài truyền thanh huyện, các địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các văn bản pháp luật liên quan... Phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy 32 súng tự chế đã thu gom trước đó. Riêng Công an huyện Hòa Bình cũng thu được 9 khẩu súng và 70 viên đạn các loại.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số người dân còn tàng trữ vũ khí thô sơ, sử dụng các loại súng săn tự chế… trong gia đình, làm tăng mối nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, cơ quan chức năng yêu cầu bà con tự giác giao nộp những loại vũ khí nói trên. Đồng thời nếu phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải lập tức thông báo, tố giác để cơ quan chức năng thu gom, xử lý.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.