Công an huyện Phước Long: Mở chuyên án bắt nhiều tội phạm truy nã

Thứ Sáu, 14/10/2016 | 16:52

Bằng nhiều biện pháp, nhất là mở các chuyên án, Công an huyện Phước Long đã khám phá và truy bắt được nhiều đối tượng có quyết định truy nã nguy hiểm, đặt biệt nguy hiểm…

Đối tượng Trương Hoàng Hảo bị bắt tại Công an huyện Phước Long. Ảnh: M.N

Đại úy Nguyễn Thị Thảo, Phó đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Phước Long, cho biết: Tính từ đầu năm đến nay, thực hiện các chuyên án, lực lượng Công an huyện đã bắt được 10 đối tượng có quyết định truy nã (trong đó có nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm) để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Điển hình là vụ bắt đối tượng Phan Vũ Phong (SN 1987, ngụ ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) vào ngày 15/7/2016 khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, đối tượng Phong mượn tiền và mua card điện thoại của 8 người tại thị trấn Phước Long với số tiền hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long ra quyết định truy nã đối tượng Phong với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hay như đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1966, ngụ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) sau hơn 8 năm bỏ trốn đã bị Công an huyện Phước Long bắt ngày 28/6/2016 khi đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 14/4/2008, đối tượng Trung đang chấp hành án (tại Công an huyện Phước Long) về tội trộm cắp tài sản thì trốn khỏi nơi giam giữ.

Mới đây, ngày 5/10/2016, Công an huyện Phước Long bắt được đối tượng Trương Hoàng Hảo (SN 1992, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) sau hơn 2 năm bị cơ quan điều tra truy nã về hành vi cướp tài sản. Hảo là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh với tên giả là Đặng Văn Tuấn. Trước đó, ngày 9/11/2013, Hảo làm thuê cho nhà bà Tô Thị Sáu (SN 1941, ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long). Sau khi uống rượu say, thấy bà Sáu ở nhà một mình, Hảo đã dùng dao uy hiếp bà Sáu để lấy 1,1 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trước khi gây án, Hảo từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thượng tá Nguyễn Anh Thùy, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là mở các chuyên án truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Đây là công việc thường xuyên để khám phá, truy bắt nhằm làm giảm số đối tượng bị truy nã ngoài xã hội, hạn chế phát sinh tội phạm, phạm pháp hình sự mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.