Những mô hình tự quản về an ninh trật tự

Thứ Tư, 18/01/2017 | 17:05

Mấy năm gần đây, bên cạnh các lực lượng chính quy như công an, bộ đội, các lực lượng bán vũ trang, các tổ chức quần chúng nhân dân cũng tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình tổ tự quản đã phát huy tác dụng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Phát huy sức mạnh của lực lượng nông dân, xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) thành lập mô hình câu lạc bộ (CLB) Nông dân ấp Béc Hen Nhỏ tham gia phòng chống tội phạm (gồm 15 hội viên Hội Nông dân). Các thành viên CLB hăng hái, nhiệt tình tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác các loại tội phạm, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

CLB có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy ước, quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Động viên bà con tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm. CLB cũng làm nòng cốt để thuyết phục các gia đình hội viên, nông dân cam kết không có người tham gia tệ nạn xã hội và phạm tội, nhất là vào những dịp tết đến, xuân về.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) đã thành lập nhiều Tổ tự quản về an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc Khmer ở nhiều ấp. Các tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Khmer. Tổ chức tuần tra vào các dịp tết, lễ hội của đồng bào Khmer; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; giải tán các điểm tệ nạn xã hội trong xóm, ấp.

Cũng ở huyện Hòa Bình, nhiều CLB Phụ nữ giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội đã khẳng định được uy tín của mình. Điển hình như CLB ở ấp Nam Hưng (xã Minh Diệu). Các thành viên CLB thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chị em phụ nữ trong ấp; những quy định về chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt, CLB vận động các bà mẹ có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên luôn quan tâm, chăm lo giáo dục con em không sa vào các tệ nạn xã hội. Đồng thời tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình cho người chồng, thông qua đó bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.