An toàn giao thông

Các trường học chưa quản lý chặt học sinh vi phạm Luật Giao thông

Thứ Hai, 27/08/2012 | 19:24

Nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh cho biết, hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của học sinh chủ yếu diễn ra ngoài trường, khiến nhà trường chưa quản lý được tình trạng này.

Công tác giáo dục ATGT thời gian gần đây đã được các trường THCS, THPT tổ chức thành 4 tiết học chính khóa, thực hành ngoại khóa và lồng ghép vào các tiết học giáo dục pháp luật từ lớp 6 đến lớp 12. Bên cạnh đó, các trường còn phối hợp với Cảnh sát giao thông nói chuyện chuyên đề về ATGT, lồng ghép tuyên truyền các quy định về ATGT khi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức một số hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT, các hoạt động tự quản giữ gìn trật tự ATGT…

Trường THPT Phan Ngọc Hiển (tọa lạc tại phường 5, TP. Bạc Liêu) được Sở Giáo dục - Đào tạo đánh giá thực hiện khá tốt công tác giáo dục, răn đe học sinh vi phạm Luật ATGT. Ngay từ đầu năm học mới, ngoài việc mời CSGT tuyên truyền trong buổi sinh hoạt dưới cờ, hợp đồng với Cảnh sát khu vực quản lý học sinh ở cổng trường, tuyên truyền, ký cam kết với phụ huynh học sinh…, nhà trường còn lập danh sách tất cả học sinh sử dụng xe gắn máy đến trường để quản lý và theo dõi.

Học sinh vi phạm sẽ bị cảnh cáo trước trường, hình phạt nặng nhất là xếp loại đạo đức yếu trong tháng. Toàn bộ 1.050 học sinh của trường phải ký cam kết “không vi phạm Luật Giao thông” ngay khi nộp hồ sơ vào học tại trường. Năm học trước, trường THPT Phan Ngọc Hiển có 8 học sinh vi phạm Luật ATGT bị gửi thông báo vi phạm về trường. Thầy Đỗ Tấn Lực, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Học sinh của trường đa số học lực yếu, ý thức tham gia giao thông cũng kém. Nhà trường chỉ quản lý được học sinh trong khu vực trường, còn ngoài trường thì rất khó, trong khi học sinh vi phạm Luật Giao thông ở ngoài cổng trường, sau giờ học”.

Học sinh trường THPT Hiệp Thành chạy xe dàn hàng ba trên đường. Ảnh: T.H

Trước cổng trường THPT Hiệp Thành (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu), chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh lộn xộn của học sinh vào giờ tan học. Học sinh đi xe đạp dàn nhiều hàng, đùa giỡn, trông rất nguy hiểm. Thầy Lê Minh Quang, Hiệu trưởng trường, nói: “Không biết chính xác số học sinh vi phạm về trật tự ATGT vì cơ quan chức năng không gửi thông báo về trường, nhưng tôi biết chắc học sinh trường mình có vi phạm. Trường nhắc nhở, các em vẫn vi phạm. Nhà trường chỉ làm công tác tuyên truyền trong trường học, còn chuyện vi phạm khi các em ra đường thì không quản nổi”.

Để thực hiện nghiêm trật tự ATGT trong học đường, các trường cũng đưa ra nhiều biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với học sinh vi phạm. Thầy Nguyễn Chí Tạo, Hiệu phó trường THPT Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), chia sẻ về biện pháp xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông của trường: “Đoàn trường căn cứ vào ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông của đoàn viên để xếp loại đoàn viên. Về phía giáo viên chủ nhiệm, học sinh chỉ được xếp hạnh kiểm tốt khi không vi phạm luật”. Năm học 2011 - 2012, trường THPT Ngan Dừa đã kỷ luật 3 học sinh vi phạm Luật Giao thông do Công an huyện chuyển đến, bằng hình thức hạ hạnh kiểm tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là những học sinh được phát hiện vi phạm khi đang mặc đồng phục, còn rất nhiều trường hợp vi phạm khác ngoài trường mà nhà trường không nắm được.

Nguyên nhân khiến học sinh vi phạm Luật Giao thông còn chiếm tỷ lệ cao được đánh giá là do việc giáo dục về ATGT trong các trường chưa bền vững; phụ huynh còn để con đi xe phân khối lớn mà không có biện pháp ngăn cản; hành vi vi phạm của học sinh chủ yếu diễn ra ở ngoài trường nên khó quản lý… Vì thế, việc tạo cho lớp trẻ một ý thức đúng đắn, lâu dài về chấp hành các quy định đảm bảo trật tự ATGT bằng nhiều hình thức tuyên truyền kết hợp là việc cần duy trì.

ĐÌNH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.