Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Thứ Sáu, 05/04/2019 | 15:47

Trong những ngày này, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019).

Đồn Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) trao tặng lá cờ Tổ quốc, kêu gọi ngư dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ảnh: T.Đ

VỮNG Ý CHÍ, CHẮC NIỀM TIN

Với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”, đợt cao điểm thi đua lần này của BĐBP nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 30 ngày thi đua đặc biệt (từ 7/4 - 7/5/2019), chỉ tiêu thi đua được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đưa ra là: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội, lực lượng, địa phương và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Gắn với đợt thi đua đặc biệt, BĐBP còn triển khai thực hiện tốt quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, nền nếp, chế độ chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, diễn tập, lao động và tham gia giao thông. Từng cơ quan, đơn vị phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ vi phạm thông thường.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đề nghị các đồn biên phòng, Hải đội 2 nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc trong mọi tình huống. Làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới biển. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn đơn vị đóng quân; xây dựng các xã, phường, thị trấn biên giới biển vững mạnh.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”, huấn luyện đảm bảo 100% nội dung, thời gian, quân số; kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi…

Với khối cơ quan chỉ huy, nhiệm vụ cụ thể trong đợt cao điểm thi đua này là nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự theo hướng sát thực tế, gần cơ sở, giúp đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết trong đợt thi đua này, các đồn biên phòng và Hải đội 2 đều phải đăng ký công trình, sản phẩm chào mừng cụ thể, được thực hiện trong thời gian tổ chức thi đua và sơ kết, khen thưởng sau ngày 7/5/2019. 

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.