Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ Hai, 17/12/2018 | 17:10

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, nền tảng để nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 - 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội XV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định “xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân” là một nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, tạo chuyển biến từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Bài 1: Toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Bài 2: Phát huy sức mạnh tổng hợp

Bài cuối: Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Bộ CHQS tỉnh huấn luyện chiến sĩ mới. 

Dân quân tự vệ xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) thực binh tại diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2018. Ảnh: N.Q

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Đảm bảo số lượng và chất lượng

Trong một bài viết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đúc kết: “Lịch sử đã chứng minh, nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân là yếu tố có ý nghĩa quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và trở thành nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam”. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó, tập trung xây dựng LLVT 3 thứ quân là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ (DQTV), nhất là xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Bạc Liêu, tỉnh đã và đang tập trung xây dựng bộ đội địa phương và DQTV cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chú trọng xây dựng LLVT tỉnh cả về con người và vũ khí, trang thiết bị, trong đó lấy xây dựng con người là trung tâm - nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng con người là trung tâm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm cho LLVT tỉnh luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác xây dựng LLVT bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Tỉnh coi trọng xây dựng và tổ chức biên chế bộ đội thường trực “hợp lý, tinh, gọn, mạnh”, đạt 105%, tích cực tạo nguồn cán bộ các cấp tại các trường trong và ngoài quân đội, kiện toàn đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp. Thực hiện công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) theo hướng “gần, gọn địa bàn”, các huyện, thị xã, thành phố đã xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt gần 100%. Lực lượng DQTV được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,7% so với dân số, đảm bảo đúng Luật DQTV và Đề án 01 của UBND tỉnh về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2017 - 2020. Đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã, phường, thị trấn đều qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở. TX. Giá Rai là một trong các địa phương được Quân khu 9, tỉnh đánh giá cao về mặt công tác này. Theo ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai, LLVT thị xã được tổ chức, xây dựng đạt chất lượng ngày càng cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu từng bước được nâng lên, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Huấn luyện đạt khá, giỏi

Về công tác huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt theo Nghị quyết 533-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 9 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Theo đó, LLVT tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho các phân đội binh chủng, vượt sông, huấn luyện cứu hộ, cứu nạn và huấn luyện đêm. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với đặc điểm địa hình, đối tượng tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Các đơn vị tổ chức huấn luyện luôn hoàn thành 100% nội dung, thời gian cho các đối tượng, kết quả huấn luyện đều đạt khá, giỏi.

Cụ thể hóa chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong công tác huấn luyện dân quân, Ban CHQS xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) đã chú trọng vào nội dung, phương pháp và động tác kỹ thuật, chiến thuật chuyên sâu, thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, cũng như phương án tác chiến, thuần thục sử dụng các loại vũ khí hiện có. Đặc biệt, đầu năm 2018, Ban CHQS xã tổ chức phúc tra đưa lực lượng dân quân cơ động tham gia huấn luyện hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Long Thạnh. Ông Dương Văn Phải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hưng Thành, cho biết lực lượng dân quân khi được huấn luyện đều ở tại nhà dân để họ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sinh hoạt; tạo sự gắn bó mật thiết giữa quân với dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cùng với công tác huấn luyện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh còn tổ chức diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc. Cuộc diễn tập lần đầu Bạc Liêu tổ chức vào đầu năm 2018, diễn ra ở 3 cấp: tỉnh, huyện Đông Hải và thị trấn Gành Hào, nhằm đánh giá thực chất về khả năng quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời biết được trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự giữa tỉnh với các đơn vị của Bộ Quốc phòng. Còn cấp huyện diễn tập khu vực phòng thủ 10 cuộc, cấp xã diễn tập tác chiến phòng thủ 74 cuộc.

Các cuộc diễn tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.