Tổ chức công đoàn: Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Thứ Sáu, 26/07/2019 | 15:42

Nguyễn Văn Khanh (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu)

Từ ngày Công đoàn tỉnh Bạc Liêu được tái lập - trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới, ngày một nâng cao cả chất lẫn lượng. Công đoàn các cấp luôn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; là điểm tựa để CNVCLĐ đến với tổ chức công đoàn và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Văn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở nhân lễ phát động Tháng công nhân 2019. Ảnh: T.T

Công đoàn chủ động tham gia xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như: chính sách đảm bảo việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…; nghiên cứu, đóng góp, kiến nghị, tham gia sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Hiến pháp…

Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ thông qua hoạt động vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và ký bảo lãnh cho CNVCLĐ vay vốn từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, từ năm 2007, Công đoàn các cấp cũng đã vận động CNVCLĐ tiết kiệm đóng góp xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn và trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Mái ấm công đoàn, trợ vốn CNVCLĐ nghèo trên 19 tỷ đồng; giải quyết cho hơn 14.000 lượt CNVCLĐ vay vốn xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng; xây dựng 300 căn Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 9 tỷ đồng và sửa chữa trên 76 căn nhà với trị giá trên 1 tỷ đồng…

Song song với công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, từ đó đã xuất hiện, nhân rộng ngày càng nhiều các phong trào thiết thực như: Lao động giỏi; Lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Liên kết phục vụ nông nghiệp - phát triển nông thôn theo hướng bền vững. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì nổi bật với các phong trào như: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Luyện tay nghề, thi thợ giỏi; Sản xuất, kinh doanh giỏi, quản lý tốt; Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến; Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động… Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đăng ký và thực hiện hàng ngàn công trình, sáng kiến, phần việc, đề tài nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội thiết thực.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng, phát triển và 22 năm tái lập Công đoàn Bạc Liêu, các cấp Công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XI và XII về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh Bạc Liêu đã đề ra, góp phần xây dựng Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực, đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.