An toàn giao thông

Xây dựng văn hóa giao thông cho thanh niên: Qua những hội thi

Thứ Hai, 30/09/2013 | 17:55

Trước thực trạng tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến ngày càng phức tạp, việc tuyên truyền một cách sâu rộng về Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên là việc cấp thiết. Và việc tổ chức nhiều hội thi được xem là cách làm hay để trang bị cho các bạn trẻ “hành trang văn hóa” khi tham gia giao thông…

Tháng 9 được xem là tháng cao điểm của Năm An toàn giao thông (ATGT) 2013. Cũng trong thời gian này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh lần lượt tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên các khối THPT trên địa bàn huyện, thành phố. Là đơn vị tiên phong, Thành đoàn Bạc Liêu vừa tổ chức thành công hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ. Hội thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi mà còn được xem là “bài kiểm tra” về kiến thức và kỹ năng của thanh niên đối với các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tại hội thi Rung chuông vàng. Ảnh: H.T

Và quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán khi kiến thức của các bạn trẻ về ATGT còn quá nhiều hạn chế. Cụ thể là mới đi đến câu hỏi số 9/30 thì đã có tới 112/117 thí sinh bị loại khỏi cuộc thi. Đó là chưa kể trong suốt quá trình thi, đã có đến 2 lần các thí sinh đều trả lời sai nhưng vẫn được đi tiếp (theo quy định). Thậm chí, có những câu tưởng chừng như rất đơn giản thì vẫn có thí sinh trả lời sai. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm những “lỗ hổng kiến thức” quá lớn của các bạn trẻ cũng là một điều hay. Bởi khi phát hiện sớm thì việc khắc phục, sửa sai sẽ dễ dàng hơn, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra ở các bạn trẻ vì… thiếu hiểu biết.

Thí sinh Nguyễn Chí Hiếu (trường THPT Chuyên Bạc Liêu), chia sẻ: “Hội thi đã mang đến cho em rất nhiều thông tin bổ ích về Luật Giao thông đường bộ. Từ trước đến nay, có nhiều vấn đề em cứ nghĩ là đúng nhưng đến hôm nay thì em đã “thức tỉnh”. Giờ đã hiểu thì em sẽ cố gắng chấp hành tốt Luật Giao thông, đồng thời nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng tham gia thực hiện cho đúng”. Tuy kiến thức về Luật Giao thông còn hạn chế nhưng các thí sinh đã gửi đến hội thi nhiều thông điệp về ATGT được thể hiện trên những tấm bảng. Ví dụ như: Vì một Việt Nam không tai nạn giao thông; An toàn giao thông - hạnh phúc mọi nhà; Tai nạn giao thông - S.O.S…

Ngay từ những ngày đầu năm, Thành đoàn Bạc Liêu và một số Huyện đoàn đã tổ chức hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Hội thi đã quy tụ khá nhiều bạn trẻ là cán bộ Đoàn thuộc các phường, xã và trường THPT trên địa bàn tham gia. Đến với hội thi, các thí sinh đã cho thấy sự am hiểu những kiến thức về Luật ATGT của mình, kêu gọi sự chung tay của thanh niên trong việc làm giảm, làm dừng TNGT hay thể hiện mình là người tham gia giao thông có văn hóa... Chị Ngô Yến Nhiên - Phó Bí thư Thành đoàn Bạc Liêu, cho biết: “Thông qua những hội thi, chúng tôi muốn kiểm chứng khả năng hiểu biết về Luật Giao thông của thanh thiếu nhi đến mức nào. Từ đó sẽ có giải pháp tuyên truyền hiệu quả và hình thành cho các em một ý thức giao thông đẹp”.

Bên cạnh sự chung tay của các cấp bộ Đoàn, ngành chức năng thì thanh niên phải tự ý thức và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Hay chỉ đơn giản như việc tham gia đội mũ bảo hiểm chất lượng, giúp người già qua đường, chạy xe đúng làn đường… cũng thể hiện mình là người có văn hóa!

Hữu Thọ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.