Thành phố Bạc Liêu: Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội ở các đơn vị điểm

Thứ Tư, 18/03/2015 | 09:43

Là đơn vị điểm của tỉnh trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện, thành phố, Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã có sự chuẩn bị khá chu đáo trong quy trình thực hiện các bước tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, làm tiền đề cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2015…

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường 7 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: T.T

Đảng bộ phường 7 là 1 trong 4 đơn vị điểm được Thành ủy TP. Bạc Liêu chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hưng - Bí thư Đảng ủy phường 7 thì đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, từ xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đến công tác tuyên truyền, khánh tiết…

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, mỗi đơn vị phải chọn một điểm nhấn cho phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới. Điểm nhấn này phải thể hiện được đặc điểm, lợi thế của địa phương. Ở Đảng bộ phường 7, để làm cơ sở cho việc xây dựng văn kiện và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo cho HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, khảo sát nắm lại tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Song song với việc xây dựng và tổ chức đóng góp, thảo luận văn kiện, các tổ hậu cần - bảo vệ cũng đã lên kế hoạch về trang trí khánh tiết, phương án hậu cần, bố trí y, bác sĩ trực đại hội… Với 418 đảng viên, Đại hội Đảng bộ phường 7 nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến có 90 đại biểu dự đại hội cùng với 50 đại biểu khách mời. Sau khi được sửa chữa mới, hội trường của phường cũng đã đảm bảo đủ sức chứa số lượng đại biểu và khách mời dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bạc Liêu cho biết: Ở các đơn vị điểm, việc chuẩn bị đại hội đã hoàn tất, chỉ còn chờ quyết định cuối cùng về thời gian tổ chức đại hội. Nội dung các văn kiện trình đại hội được các đơn vị chuẩn bị khá tốt, đánh giá được những kết quả cũng như hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu quan trọng để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Để việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các xã, phường được thực hiện đúng hướng dẫn, đúng quy định, các đồng chí trong BTV Thành ủy được phân công phụ trách địa bàn đã trực tiếp cùng tham gia với Đảng ủy ở các mặt văn kiện, nhân sự. Sau khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ ở các đơn vị điểm, trong tháng 4 tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy sẽ tiến hành đại hội.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của tỉnh, đến trước thời điểm đại hội, một số đơn vị đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn trong công tác nhân sự. Nếu tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu Ban chấp hành khóa mới vượt yêu cầu thì một số đảng bộ trên địa bàn thành phố gặp khó khăn về đội ngũ cán bộ trẻ. Ngoài Đảng bộ phường 7, thành phố Bạc Liêu còn có thêm 2 đơn vị không đạt yêu cầu về cơ cấu cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi).

Sự chuẩn bị chu đáo và đúng quy trình theo từng bước thực hiện ở các đơn vị được Thành ủy TP. Bạc Liêu chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo phần nhiều sự thành công trong việc tổ chức đại hội ở các địa phương, đơn vị này. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để Đại hội Đảng bộ các cấp trong thành phố được thành công, mở ra một giai đoạn phấn đấu mới của Đảng bộ và nhân dân TP. Bạc Liêu trong công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.