Giáo dục - Học Đường

Trường đại học Bạc Liêu: Tuyển sinh theo hình thức mới

Thứ Tư, 19/08/2015 | 16:51

Sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015 cũng là lúc các trường chuyên nghiệp bắt đầu mùa tuyển sinh cho năm học mới. Năm nay, Trường đại học Bạc Liêu (ĐHBL) bổ sung thêm hình thức mới nên công tác tuyển sinh có nhiều thuận lợi hơn những năm trước.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường đại học Bạc Liêu. Ảnh: N.V

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào để đảm bảo chất lượng đầu ra, năm nay ĐHBL đã hạ chỉ tiêu thấp hơn năm trước, từ 1.800 xuống còn 1.670. Trong đó, các ngành hệ đại học là 800 chỉ tiêu và 870 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng. Theo thống kê sơ bộ của trường, đến thời điểm này số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đã vượt chỉ tiêu, cụ thể là 864 hồ sơ. Riêng hệ cao đẳng, tình hình cũng rất khả quan khi nhận được 756 hồ sơ. Sau khi kết thúc đợt 1, ĐHBL sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 cho những ngành chưa đủ chỉ tiêu, bắt đầu từ ngày 25/8 - 15/9.

Có được kết quả khả quan trên là do năm nay ĐHBL đã bổ sung thêm hình thức tuyển sinh mới. Thí sinh có thể dự tuyển vào trường bằng hai cách: đăng ký xét tuyển bằng học bạ, hoặc xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015 (cụm thi do các trường đại học tổ chức). Ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Đào tạo - Trường ĐHBL, cho biết: “Hình thức tuyển sinh mới này tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh rất nhiều. Bởi có những em không tham gia kỳ thi THPT quốc gia nhưng vẫn có thể dùng học bạ để đăng ký xét tuyển. Cho nên số lượng thí sinh đăng ký qua học bạ năm nay khá cao, chiếm 1.094/1.620 hồ sơ”. Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thành, trong mùa tuyển sinh này, nhóm ngành Sư phạm vẫn chiếm lợi thế hơn các ngành học khác. Bởi sinh viên được Nhà nước bao cấp học phí và đa số sinh viên có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, ngành học này chiếm số lượng đăng ký tương đối cao so với chỉ tiêu. Chẳng hạn như: Sư phạm Toán có 141 lượt hồ sơ (trong khi chỉ tiêu là 50); Giáo dục Tiểu học có 189 lượt hồ sơ (chỉ tiêu là 50); Giáo dục Mầm non có 142 lượt hồ sơ (chỉ tiêu là 120).

Một điểm mới đáng chú ý nữa trong công tác tuyển sinh của trường năm nay là tăng thêm 4 ngành để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, cũng như đảm bảo cho việc đào tạo theo nhu cầu xã hội. Đó là các ngành thuộc hệ cao đẳng gồm: Khoa học máy tính, Dịch vụ thú y, Khoa học cây trồng và Giáo dục thể chất. Điều này đã góp phần giúp công tác tuyển sinh đạt hiệu quả cao hơn.

Một lý do nữa giúp ĐHBL ngày càng thu hút học viên bởi điều kiện học tập ở đây khá tốt. Nhà ở quận 1 (TP. HCM) song em Lai Hòa Bình đã quyết định ghi danh vào trường đại học tỉnh lẻ này để học ngành Nuôi trồng thủy sản. Hòa Bình cho biết: “Em không có người thân ở đây, nhưng vẫn muốn về Bạc Liêu học đại học vì có nhiều thuận lợi. Đó là điểm xét tuyển tương đối, môi trường học lành mạnh, đặc biệt là chi phí nhà trọ, ăn uống… vừa sức với nhiều gia đình”. Cũng giống như Hòa Bình, nhiều học sinh trong và ngoài tỉnh đã chọn ĐHBL vì học phí thấp hơn các trường khác, các khoản phí sinh hoạt rẻ, môi trường học tập khá tốt…

Bổ sung hình thức xét tuyển mới, ngành học mới, cùng với điều kiện học tập thuận lợi cho mọi đối tượng, đã giúp ĐHBL trở thành sự lựa chọn của các bạn trẻ.

NGỌC VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.