Triển lãm sinh vật cảnh: Nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên

Thứ Tư, 23/04/2014 | 18:22

Là một trong các hoạt động diễn ra tại Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, Triển lãm sinh vật cảnh (SVC) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những hình ảnh sống động, đa dạng sắc màu về cuộc sống, thiên nhiên và con người Bạc Liêu…

Hội viên Hội Sinh vật cảnh huyện Giá Rai trưng bày tác phẩm tham gia triển lãm tại Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.L

Với 17 gian hàng của Hội SVC các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh, triển lãm lần này quy tụ hơn 1.000 tác phẩm với nhiều chủng loại như: lộc vừng, mai chiếu thủy, linh sam, ngâu, cần thăng… trong đó, nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà cả về kinh tế. Mỗi tác phẩm là kết quả của sự cần cù, sáng tạo, bằng đôi tay tài hoa và niềm đam mê của mình, các nghệ nhân đã tạo nên hình hài, vóc dáng “đứa con tinh thần” trở nên sống động và có hồn hơn.

Không chỉ có quy mô về số lượng tác phẩm, Triển lãm SVC lần này còn “sở hữu” không gian trưng bày rộng lớn với diện tích 3.100m2. “Mấy anh em trong Hội SVC huyện Giá Rai ai cũng háo hức, phấn khởi chờ đến ngày diễn ra triển lãm để được “trình làng” những tác phẩm mà họ đã tạo nên bằng cả khối óc, trái tim. Đợt này, Hội SVC Giá Rai tham gia triển lãm 170 tác phẩm và dự thi 4 tác phẩm gồm: 1 linh sam, 1 khế gân và 2 mai chiếu thủy lá trung” - anh Nguyễn Thái Đức, Hội SVC huyện Giá Rai phấn khởi cho biết.

Không chỉ thu hút giới nghệ nhân trên địa bàn tỉnh, Triển lãm SVC lần này còn thu hút đông đảo những nghệ nhân chơi và làm nghề SVC ở các tỉnh bạn. Bởi, đây là dịp để họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật nghề nghiệp và cũng là nơi để bình phẩm về kiệt tác mà họ dày công tạo ra bằng tất cả tâm huyết.

Ông Trần Hiếu Liêm - Phó Chủ tịch Hội SVC thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) bày tỏ: “Mặc dù chơi kiểng đã hơn 25 năm, nhưng khi nghe Bạc Liêu tổ chức triển lãm SVC, tôi cảm thấy nôn nao, vui lắm. Tôi và các thành viên trong Hội đã chuẩn bị 50 tác phẩm để tham gia triển lãm trong đợt này. Đối với tôi, chơi SVC không ngoài mục đích là thỏa mãn niềm đam mê, giúp tâm hồn thanh thản; mà đây còn là thú vui tao nhã, thanh lịch đem lại cho người thưởng lãm niềm sảng khoái, hướng con người ta đến chân - thiện - mỹ”.

Triển lãm SVC lần này hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách gần xa những tác phẩm đặc sắc và độc đáo, bởi nó là kết quả của cả một quá trình lao động nghệ thuật được tạo nên bằng trí tưởng tượng, lòng say mê, yêu thích thiên nhiên. Triển lãm lần này có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần làm nên thành công của Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, mà còn thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh của Bạc Liêu phát triển. Qua đó, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tô điểm cho diện mạo thành phố trẻ ngày càng tươi đẹp hơn.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.